Man đỏ và Man xanh: Khác biệt ở những trận cầu đinh

Mùa này, M.U toàn thắng các đại gia Premier League sau màn đả bại Liverpool còn Man City mới có trận thắng đầu tiên trước một ông lớn khi hạ gục Arsenal 2-0. Khác biệt từ các trận cầu đinh ấy sẽ quyết định chức vô địch năm nay?

15.5939

 

Tin liên quan

 

Mùa này, M.U toàn thắng các đại gia Premier League sau màn đả bại Liverpool còn Man City mới có trận thắng đầu tiên trước một ông lớn khi hạ gục Arsenal 2-0. Khác biệt từ các trận cầu đinh ấy sẽ quyết định chức vô địch năm nay?


M.U (trái) đang bỏ túi những điểm số tối đa trước các đối thủ trực tiếp

 

Gặp Liverpool, một lần nữa M.U cho thấy bản lĩnh trong các trận cầu lớn. Dù chỉ chơi tốt trong khoảng 60 phút, sau đó bất ngờ để mất thế trận và bị Liverpool dồn ép ở 30 phút cuối, nhưng Quỷ đỏ vẫn xứng đáng giành 3 điểm. Thống kê cho thấy, đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của M.U từ đầu mùa khi gặp các đại gia Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool (2 trận), Man City) và họ đang hướng tới kỷ lục toàn thắng các đối thủ lớn trong một mùa giải.

Hiện tại, M.U đã hơn Man City 7 điểm trên BXH. Cùng kỳ này mùa trước, Quỷ đỏ vẫn còn kém đội bóng cùng thành phố 3 điểm sau 22 vòng. Vì đâu lại có sự đổi chỗ này? Dĩ nhiên có nhiều đáp án, như việc M.U đang có một Van Persie xuất sắc hơn bao giờ hết trong khi chủ công bên phía Man City mùa trước, Aguero lại sa sút. Tuy nhiên, câu trả lời thích hợp hơn cả, mang tới sự khác biệt giữa M.U và Man City mùa này chính là điểm số trong các trận cầu lớn.

Sau 22 vòng mùa trước, M.U có 10 điểm/5 trận gặp các đại gia, bằng với Man City. Còn sau 22 vòng mùa này, trong khi M.U giành 15 điểm tuyệt đối/5 lần đối đầu các ông lớn thì Man City mới kiếm được 6 điểm (xem bảng). Chưa hết, trong khi Quỷ đỏ toàn thắng những “người khổng lồ“ Premier League thì trận thắng Arsenal 2-0 mới là lần đầu tiên Man City hạ được một đại gia.

 


 


Không chỉ điểm số, màn trình diễn của M.U và Man City ở các trận cầu đinh cũng khác nhau hoàn toàn. 5 trận gặp đại gia, phải thừa nhận M.U vẫn gặp may (như bàn thắng việt vị của Chicharito trận thắng Chelsea    3-2) nhưng công bằng mà nói, trận nào họ cũng chơi trên chân đối thủ. Còn Man City, họ may mắn có 1 điểm tại Anfield sau sai lầm chết người của Skrtel (hòa 2-2 với Liverpool). Mới nhất, giả sử không có chiếc thẻ đỏ quá sớm của Koscielny thì liệu họ có vượt qua được cái dớp 37 năm không thắng trên sân của Arsenal? Tóm lại, phong độ ở những trận cầu đinh chính là sự khác biệt cực lớn giữa M.U và Man City.

Thời gian còn lại của mùa giải, cả M.U lẫn Man City đều còn 3 trận gặp các đại gia nữa. Tuy nhiên, bất lợi đang thuộc về Man City bởi họ sẽ phải đá trận lượt về với M.U ở Old Trafford. Dù vậy, trước khi nghĩ đến “trận chung kết“ của mùa giải này, Man City cần phải thắng Liverpool và Chelsea ở các cuộc đụng độ thượng đỉnh vào tháng 2 tới. Nếu không cải thiện được bản lĩnh ở 2 trận đấu này, sẽ rất khó để Man City lật đổ M.U.

 


Minh Nhi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]