Mẹ đi làm, con không chịu ăn sữa ngoài

Con gái em gần 9 tháng tuổi, nặng 8,5 kg cao 71 cm. Hiện tại, em cho cháu ăn 2 bữa bột thịt hoặc cá mỗi ngày, mỗi lần gần miệng bát.

15.599

Ngoài ra, cháu ăn một hũ váng sữa giữa buổi sáng và một hũ sữa chua giữa buổi chiều. Cháu không chịu uống sữa ngoài, cố gắng lắm mới được 120 ml mỗi ngày. Em đã đổi 5 loại sữa khác nhau mà cháu vẫn không chịu ăn.

Em đi làm cả ngày nên tối cháu mới được ti mẹ (cháu chỉ chịu bú sữa mẹ). Em rất lo khi cháu không chịu uống sữa. Có ngày ép uống sữa, cháu khóc quá, bà nội không cho uống sữa luôn, chỉ cho ăn bột. Mong bác sĩ tư vấn giúp em.(Lê Thu)

Ảnh minh họa: Istockphoto.

Trả lời:

Chào bạn!

Trong giai đoạn này, lượng sữa vẫn rất quan trọng đối với bé, tối thiểu một ngày phải 700 - 800 ml. Nếu bé không chịu uống sữa, bạn có thể tận dụng cảm giác khát để cho bé uống sữa trước, sau mới uống nước. Nếu vẫn không đủ, bạn cho bé ăn thêm sữa chua một ngày từ 50 đến 80 g sau bữa bột khoảng 30 phút. Ngoài ra, bạn có thể cho phô mai vào bột để tăng canxi cho bé ngày một lần.

Ở tuổi này, bạn nên cho bé ăn 3 bữa bột. Sau ăn ít nhất 30 phút, bạn cho bé chút hoa quả tươi. Buổi tối đi làm về, bạn cần tận dụng cho bé bú mẹ. Tuy nhiên, trong giai đoạn đi làm này chắc chắn lượng sữa mẹ sẽ ít đi. Vì vậy, ngoài việc ăn cho đủ chất dinh dưỡng, bạn cần uống nhiều nước (sữa, nước quả, nước canh, nước lọc) để có nhiều sữa cho con nhé.

Chúc bé khỏe mẹ vui.

AloBacsi.vn
Theo ThS.BS Doãn Thị Tường Vi - VnExpress

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]