Mẫu mã
- Vỏ hộp: Hãy kiểm tra kỹ vỏ hộp khi bạn mua nước hoa của bất cứ nhãn hiệu nào trên thị trường. Màu sắc tươi sáng, đường nét bắt mắt, chữ nghĩa rõ ràng – bạn có thể tin tưởng phần nào đó về xuất xứ chính hãng của sản phẩm. Ở sản phẩm nhái, bạn dễ dàng nhận thấy các dõng chữ in đằng sau hộp bị nhòe và đôi khi còn sai lỗi chính tả.
Giấy bóng kính bao quanh vỏ hộp, nếu là hàng nhái, sẽ có dấu hiệu nhăn nhúm, không vừa và lộ keo dính trên đáy hộp. Nếu chúng hơi móp hoặc méo, đừng lo lắng, điều đó dễ xảy ra khi vận chuyển hàng chính hãng.
Bạn cũng nên chú ý tới số sê-ri in chìm trên vỏ hộp (gần với mã vạch) và số REF (dưới vỏ hộp). Điều đặc biệt là mã số REF - tem chống hàng giả (gồm từ 3 - 6 số) ở vỏ hộp không trùng với mã số ở vỏ chai.
Với mã vạch, bạn chỉ cần nhớ 2 tiêu chuẩn cơ bản sau khi chọn nước hoa chính hãng là: EAN-13 (13 số) và UPC-A (12 số). Đơn giản hơn bạn có thể vào trang này để tra mã vạch của mình : http://www.upcdatabase.com/itemform.asp.
- Lọ nước hoa: Lọ nước hoa của các hãng cao cấp, một cách chắc chắn, luôn được thiết kế và bảo hộ theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Do đó, hãy kiểm tra hình dáng, đường nét, độ dày và chất lượng nét của chai cũng như những dòng chữ in nổi hoặc chìm trên đó. Luôn có một lớp chống sốc bao quanh chai, bên cạnh đó, chất thủy tinh phải trong, mỏng, sắc sảo và không có bọt khí. Kiểm tra cả số sê-ri và REF và chắc chắn rằng chúng trùng khớp với dãy số tương tự được in trên vỏ hộp. Dung dịch bên trong lọ, nếu là hàng thật, sẽ trong vắt và không đóng cặn dưới đáy. Ngoài ra bạn cũng nên thẩm định lại nếu phát hiện vòi phun có dấu hiệu tắc và chảy nước khi dùng thử.
Mẹo nhỏ: Bạn có thể dùng nước chà mạnh hoặc lấy tay cào nhẹ các dòng chữ in trên thân chai. Chúng bong ra hoặc trầy xước, điều đó chứng tỏ sản phẩm bạn đang dùng có xuất xứ và chất lượng không đảm bảo. Những hãng nước hoa cao cấp đều đăng ký chế độ bảo hộ cao nhất với thông tin in trên thân chai.