Những vết rạn
da thường hình thành trong thời gian mang thai khi trọng
lượng cơ thể tăng quá nhanh, khiến da không kịp phát
triển để thích nghi. Mô liên kết dưới da (được tạo
bởi các sợi collagen và elastin, giúp da đàn hồi) bị
căng giãn quá mức rồi đứt gãy, tạo thành các vết lõm
dài, nhiều nhánh trông như rễ cây và cuối cùng để lại
các vết rạn chằng chịt trên da.
Thông thường,
sau khi sinh em bé khoảng 6 - 12 tháng, những vết rạn này
sẽ mờ dần, tùy theo sắc tố da và cơ địa của từng
người. Tuy vậy, nếu áp dụng ngay một số mẹo nhỏ sau
đây, các bạn có thể nhanh chóng loại bỏ những vết
rạn da sau khi sinh nhanh hơn:
- Không chỉ thời
gian mang thai, mà ngay cả sau khi sinh 3 tháng, bạn cũng cần
duy trì thói quen uống và thoa kem vitamin E đều đặn mỗi
ngày để cải thiện những vết rạn da.
- Mát xa vùng da
bị rạn thường xuyên bằng dầu dừa, dầu oliu cũng
khiến cho những vết rạn mau mờ. Những tác động xoa
bóp nhẹ nhàng làm gia tăng sự lưu thông máu, tăng tính
đàn hồi cho da và giúp mờ vết rạn nhanh chóng.
- Ăn nhiều loại
thức ăn giàu vitamin C, E, kẽm sẽ giúp cho làn da của bạn
mau tái tạo và phục hồi nhanh chóng.
- Xông hơi thường
xuyên cũng sẽ giúp cho lỗ chân lông thông thoáng, loại
bỏ những bụi bẩn trong da, giúp da săn chắc và giúp làm
mờ vết rạn da. Mỗi lần xong hơi bạn nên xông khoảng
10 - 15 phút.
- Các vết rạn
da càng để lâu thì càng khó làm mờ. Vì thế, nếu có
điều kiện thì sau khi sinh khoảng 3 tháng, bạn nên đến
bệnh viện hoặc trung tâm có uy tín để điều trị làm
mờ vết rạn bằng tia laser. Phương pháp này không chỉ
có tác dụng làm mờ vết rạn da mà còn giúp cải thiện
tuần hoàn máu và phục hồi những vùng da bị tổn
thương.
- Phẫu thuật
thẩm mỹ cũng là cách được khá nhiều chị em lựa
chọn. Việc phẫu thuật sẽ giúp thu nhỏ kích thước và
biến đổi màu sắc của vùng da rạn để gần giống với
màu sắc của vùng da lành xung quanh. Tuy nhiên, trước khi
phẫu thuật bạn nên cân nhắc thật kỹ và nên đến gặp
bác sĩ để được thăm khám và tư vấn cụ thể.
- Đắp mặt nạ
cho vùng da bị rạn cũng là cách giúp làm mờ vết rạn
da rất hiệu quả. Bạn có thể sử dụng một số loại
mặt nạ sau:
+ Lòng trắng
trứng: Bôi lòng trắng trứng lên khu vực bị rạn da,
chờ khô, rửa sạch bằng nước lạnh một cách đều đặn
có thể hoàn toàn làm các vết rạn biến mất.
+ Chuối:
Lấy 1 quả chuối, nghiền nát ra, rồi thoa đều lên vùng
da bị rạn. Sau 15 phút thì rửa lại bằng nước ấm.
+ Cà phê: Trộn
¼ chén bột cà phê với 1 lòng trắng trứng gà và thoa
đều lên vùng da bị rạn. Đợi cho hỗn hợp khô tự
nhiên rồi rửa sạch lại với nước ấm.
Ngoài ra, bạn
có thể sử dụng: lòng đỏ trứng gà, sữa bò tươi,
cà chua, cà rốt giã nhuyễn… để làm mặt nạ đắp lên
vùng da bị rạn. Bạn cũng sẽ thấy hiệu quả rất tốt.
Theo Sức Sống
Mới