Món ăn "may mắn" đặc biệt ở Lào

(Kiến Thức) - Lạp được cho là món ăn may mắn đặc biệt ở Lào, không thể thiếu trong mâm cỗ Tết.

15.6014
 Món lạp được người dân Lào ưa chuộng và coi như “linh hồn” của các bữa tiệc, các ngày lễ, tết. Ảnh: diadiemanuong
 Nguyên liệu chủ yếu làm nên món lạp là thịt nạc băm nhỏ, có thể là thịt bò, thịt gà, vịt, thịt hươu, thịt lợn, thịt trâu… Đôi khi người ta còn làm Lạp bằng thịt hổ với cái tên là hổ lạp. Ảnh: amthuc365
 Thịt nạc được trộn đều với tim, gan băm nhỏ và các loại gia vị như nước cốt chanh, riềng, sả, thật nhiều ớt và không thể thiếu một chút thính nếp. Ảnh: 123amthuc, amthuc365
 Đĩa nạp sẽ thêm phần hấp dân hơn khi được điểm xuyết bằng vài cọng ngò gai, húng lủi. Ảnh dulichlao
 Người dân Lào thường ăn sống món lạp để cảm nhận được đầy đủ nhất hương vị đặc biệt của nó: vị tươi ngon roi rói của thịt tái, vị chua của chanh, cay xè của ớt, các loại gia vị và thảo mộc. Ảnh: saigonduky
 Đĩa lạp vun đầy dậy mùi thơm quyến rũ thường được ăn với xôi nếp nóng trắng ngần, dẻo quánh. Ảnh: baoamthuc
 Vào dịp tết truyền thống, mỗi gia đình sẽ nhận được những lời chúc tết kèm với món lạp. Người dân ở đây quan niệm gia đình nào nhận được nhiều lời mời thưởng thức lạp, hay được tặng nhiều lạp vào dịp tết cổ truyền sẽ được may mắn cả năm. Ảnh: mangdulich
Các bà nội trợ trong gia đình thường chú ý làm món lạp rất công phu, vì nếu món này trong ngày Tết mà không ngon thì họ thường ví năm mới làm ăn có nhiều điềm xui. Ảnh: vemaybayonline 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]