Một loạt dấu hiệu "sai lầm" khiến ai cũng tưởng mình đã già

Sử dụng máy sấy tay sẽ khiến da chảy xệ, "ghét" thời trang hiện đại... là những sai lầm mà nhiều người vẫn tin chứng tỏ mình đã "lão hóa".

0
Mọi người rồi sẽ đến lúc phải già đi bởi sinh-lão-bệnh-tử là quy luật tất yếu của cuộc sống. Và khi già đi, con người sẽ nhận thấy một vài dấu hiệu xuất hiện, như nếp nhăn, vết chân chim…

Tuy nhiên, không phải dấu hiệu nào cũng “đại diện” cho tuổi già. Hãy cùng đến với những lầm tưởng phổ biến mà nhiều người vẫn tin về sự lão hóa, dựa trên thông tin từ trang Cracked. 

1. Làn da "chảy xệ" khi sử dụng máy sấy tay

Một dấu hiệu khá rõ rệt liên quan đến tuổi già là sự chảy xệ của làn da. Tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng chuẩn xác, hay nói đúng hơn là không phải lúc nào da chúng ta cũng thực sự "chảy xệ". 


Nhiều người tin khi sử dụng máy sấy tay trong các nhà vệ sinh công cộng, làn da nóng lên và sẽ nhanh "chảy" hơn.

Sau khi rửa tay hoặc đi vệ sinh, chúng ta có hai lựa chọn để làm khô tay: lau vào khăn, giấy hoặc sử dụng máy sấy tay. Nhưng khi sử dụng chúng, nhiều người nhận thấy làn da của mình bị thổi gợn sóng. Họ cho rằng, đó là dấu hiệu của tuổi già, làn da không còn được săn chắc nữa, sẽ dễ dàng bị lung lay. 



Nhưng không, đó chỉ là lầm tưởng. Hầu hết các loại máy sấy tay công nghệ cao hiện nay có công suất rất mạnh, đủ sức để khiến gợn sóng làn da bất kỳ ai, vì bản chất làn da của chúng ta là vậy.
 
Thực vậy, một nhóm nghiên cứu viên tại Mỹ đã thực hiện thí nghiệm nhúng một trẻ sơ sinh vào nước, rồi đặt dưới máy sấy tay. 

Kết quả là làn da của bé cũng “tung bay theo làn gió”, giống như người lớn. Chắc chắn em bé này không thể có “dấu hiệu của tuổi già” được phải không?

2. "Ghét" thời trang hiện đại

Nhiều người bày tỏ quan điểm, nếu bạn không thích xu hướng thời trang hiện có, hẳn bạn đang có dấu hiệu của tuổi già bởi không hiểu được những gì giới trẻ đang cố gắng thể hiện. Nhiều người thậm chí nhìn vào những bộ quần áo giới trẻ đang mặc và cảm thấy “ngứa mắt”.



Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn đã trở thành một ông/bà già khó tính. Vì thực ra xuyên suốt lịch sử loài người, thời trang là tập hợp rất nhiều xu hướng khác nhau trong một thời điểm. 

Chúng ta không sống trong thế giới mà quần áo ngày càng trở nên “lố bịch” trong mắt mọi người mà những bộ quần áo được xây dựng trên quan điểm của nhiều người. 


Một phụ nữ trung niên của ngày hôm nay đã từng là một “teen” khi còn trẻ, thích diện những chiếc váy ngắn. Vậy nên khi nhận xét xu hướng thời trang hiện nay là lòe loẹt, siêu ngắn thì đó là gout thời trang của riêng người đó, chứ không phải người phụ nữ này không thể bắt kịp với xu hướng thời trang “giải phóng cơ thể” ngày nay. 

3. Không biết về những album nổi tiếng cận đại

Một dấu hiệu tiêu biểu của “tuổi già”, đó là cảm xúc với âm nhạc hiện đại. Nhưng họ chợt lãng quên rằng, nếu những người của thập niên 80, họ có album Thriller của Michael Jackson, thập niên 90 nghe Britney Spear… thì teen ngày nay thích thú với One Direction. 



Mỗi thế hệ đều có những album nhạc nổi tiếng đại diện cho thập niên họ sinh sống. Nhưng những người trưởng thành thì khó lòng biết và để ý được xu hướng âm nhạc hiện đại ngày nay.

Tuy nhiên, đây không phải là dấu hiệu của tuổi già. Bởi vì có những album nhạc đã thuộc về quá khứ. Với sự bùng nổ của Internet và sự xuất hiện của Youtube, giới trẻ ngày nay tiếp xúc nhiều với các bài hát nổi tiếng, thay vì biết đến các đĩa album của thần tượng.


Ban nhạc One Direction. 

Tất nhiên vẫn sẽ có những người quan tâm đến đĩa album của các ca sĩ, nhưng đó chỉ là thiểu số. Những kiến thức về album âm nhạc đã thuộc về quá khứ, và đó không phải là dấu hiệu của tuổi già, vì ngay cả giới trẻ hiện nay có lẽ cũng không biết được album thần tượng của họ là gì.

Nguồn: Cracked, Livescience,
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]