Tự nhiên là trên hết
Điều khiến thể loại chụp hình này trở nên thú vị là sự tự nhiên, vô tư trong hành động và ứng xử của các bạn teen. Người chụp nên khuyến khích teen thả lỏng, thoải mái, và đừng bận tâm đến ống kính máy ảnh. Bạn có thể chụp trước một vài tấm để làm quen, đồng thời cũng để chọn được góc nhìn đẹp nhất. Hãy nhớ, kiên nhẫn cũng là một yếu tố rất quan trọng để có một bức ảnh đẹp.
Chụp một tấm, chờ, rồi chụp tiếp tấm nữa. Việc bạn bấm máy liên tiếp cũng có thể người được chụp bối rối, không biết phải pose ra sao. Ngoài ra, trừ khi bạn hiểu chiếc máy ảnh như hiểu rõ lòng mình, tốt nhất nên đặt chế độ P(Program) khi chụp. Bởi rõ ràng, như đã nói ở trên, sự tự nhiên là mấu chốt của thể loại này, đừng để những thông số phức tạp làm phiền bạn, tạm gác lại những kỹ thuật cao siêu, hãy cố chụp “mộc” nhất có thể.