M.U cần kinh nghiệm của Rio ở Britannia

Đó hoàn toàn không phải một sân đấu dễ chịu ở Premier League. Mùa giải này, Chelsea chỉ có thể rời Britannia với một điểm, Liverpool thậm chí còn gục ngã 0-1, và nạn nhân mới nhất là Tottenham, khi họ bị Stoke loại ngay từ vòng 3 Cúp Carling. Điểm chung của các đội bóng lớn trên khi hành quân tới sân đấu này là đều rất lúng túng trước lối chơi áp sát, thiên về thể lực, sử dụng rất nhiều cầu thủ to cao của đội chủ nhà.

15.5888
 (TT&VH) -M.U đang thăng hoa bằng sức trẻ, nhưng đừng quên vai trò của các lão tướng. Sau khi Giggs là người hùng ở Lisbon, Owen tỏa sáng tại Elland Road, cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ cần đến một cựu binh khác trong chuyến làm khách đến Britannia: Rio Ferdinand.

Rio trở lại sẽ mang lại thêm yếu tố kinh nghiệm cho đội hình của M.U - Ảnh Getty

 Thực ra, vấn đề lớn nhất mà các đội bóng cần giải quyết ở Britannia là phá vỡ hàng thủ cứng như đá của Stoke, chứ không phải đối phó với hàng công. Mùa này, Stoke mới ghi vỏn vẹn 3 bàn sau 5 vòng đấu, và ghi được 1 bàn trên sân nhà, từ chấm phạt đền. Nhưng Sir Alex vẫn có lý do để cẩn trọng bởi hàng thủ M.U cũng chưa thực sự mang đến niềm tin vững chắc, nhất là ở vị trí của David De Gea. Hàng hậu vệ trẻ trung của M.U đã chơi khá ấn tượng, đặc biệt là Phil Jones. Tuy nhiên, những thời điểm khá bị động trước Chelsea ở vòng 5 là một lời cảnh báo: sức trẻ thôi chưa đủ, cần phải có kinh nghiệm. Và sự trở lại của Rio ở thời điểm này là rất cần thiết.

Mùa giải này, Rio Ferdinand đã đá hai trận, gặp West Brom và Bolton, nhưng sau đó anh liên tục phải nghỉ vì chấn thương gân khoeo và bắp chân. Rất may là khả năng tái xuất của Rio ở Britannia là khá cao. Trong tuần này, "số 5" đã tập nhẹ trở lại ở Carrington, kết hợp với các phương pháp yoga. Sự hồi phục nhanh chóng này rất cần thiết bởi hậu vệ trẻ Chris Smalling sẽ phải nghỉ 2 tuần, sau khi phải khó nhọc rời sân ở trận đấu với Chelsea vì bị đau háng. Trong khi đó, Vidic thì vẫn chưa hẹn ngày trở lại, còn Rafael tiếp tục vắng mặt vì đau bả vai.

Chính vì những nỗi lo về nhân sự này mà ở trận đấu với Leeds, Sir Alex đã phải bố trí cặp trung vệ bất đắc dĩ Carrick - Zeki Fryers, cũng như kéo Valencia về đá hậu vệ phải, để đảm bảo các trụ cột được nghỉ ngơi tối đa. Tất nhiên, sẽ không có chuyện Sir Alex bê nguyên hàng thủ ấy tới Britania cuối tuần này. Rio trở lại và sát cánh cùng Evans ở trung tâm hàng phòng ngự, Phil Jones sẽ được trả lại hành lang phải trong khi Evra ở cánh trái. Đó là bộ tứ vệ đáng tin cậy nhất có thể của M.U ở thời điểm này.

"Tôi rất hy vọng Rio sẽ kịp bình phục vào thứ Bảy này. Khi làm khách ở sân Stoke, bạn cần một chút kinh nghiệm", Sir Alex khẳng định. Ông cũng lấy dẫn chứng ở trận đấu với Bolton để khẳng định tầm quan trọng của trung vệ này. Quả thực, 90 phút ở sân Reebok chính là thời điểm mà M.U đá phòng ngự hay nhất kể từ đầu mùa. Sự tỉnh táo trong phán đoán của Rio chính là điểm mấu chốt nơi hàng phòng thủ Quỷ đỏ ở trận đấu ấy.

Trước đó, M.U còn có một trận giữ sạch lưới khác, khi họ thắng Tottenham 3-0. Tuy nhiên khi ấy họ có lợi thế đá trên sân nhà, trong khi Spurs ở thời điểm ấy đang khủng hoảng hàng công (chưa có Adebayor) và mâu thuẫn nội bộ do vụ Modric.

Tuấn Cương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]