M.U đang có dấu hiệu hụt hơi

Nếu câu nói này được một ai nói ra cách đây 1 tuần, tức là ngay sau đại thắng Norwich 4-0 và trước trận lượt về với Real, kẻ đó sẽ bị cho là điên.

15.6047

 

Tin liên quan

 

Nếu câu nói này được một ai nói ra cách đây 1 tuần, tức là ngay sau đại thắng Norwich 4-0 và trước trận lượt về với Real, kẻ đó sẽ bị cho là điên.

 

Hãy nhìn xem, thời điểm ấy M.U đang chạy với tốc độ của chiếc xe điên về đích với 18 trận bất bại, trong đó có 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League, và mục tiêu mà họ hướng đến là cú ăn 3.

Thế nhưng gió đã đổi chiều. M.U gục ngã trước Real và ở trận đấu với Chelsea khuôn khổ FA Cup, họ cũng không thể giành chiến thắng. Nên nhớ rằng ngoại trừ 2 trận thua liên tiếp hồi cuối tháng 11 năm ngoái (thật ra thất bại trước Galatasaray chủ yếu vì M.U đã chắc ngôi đầu bảng), sau mỗi kết quả hòa hoặc thua của “Quỷ đỏ” bao giờ cũng là các chiến thắng.

Như vậy có nghĩa là dư chấn sau thất vọng rời cuộc chơi Champions League vẫn còn hiển hiện và khi mơ mộng là quá lớn, họ khó có thể gượng dậy. Ngoài việc bị đánh gục về mặt tinh thần, đôi chân của M.U cũng bắt đầu không làm theo ý muốn.

Van Persie sắp “hết pin”


Sir Alex kiêu hãnh thừa nhận đội bóng của ông đã “có chút mệt mỏi” khi để Chelsea chiếm lĩnh thế trận và suýt chút nữa lật đổ thành công. Còn Johnny Evans, học trò của ông lại cho rằng sự việc còn nghiêm trọng hơn thế.

“Không hẳn vì trận đấu với Real, sự thật là việc chơi quá nhiều trận đấu từ tháng Tám (năm ngoái) khiến chúng tôi bắt đầu suy giảm thể lực”, Evans cho biết, “Cá nhân tôi không ra sân hôm thứ Tư (gặp Real) nhưng vào ngày Chủ nhật (gặp Chelsea), tôi bị mất nước và cảm thấy rã rời.

Nhất là hiệp thi đấu thứ 2”. Không chỉ mình trung vệ người Bắc Ireland, thể lực giảm sút cũng thể hiện khá rõ ở nhiều cái tên khác. Trung bình mùa này, chất lượng các đường chuyền của Kagawa luôn ở mức 90,5% chính xác. Thế nhưng trước Chelsea, nó chỉ đạt 86%.

Mỗi trận, Rooney sút trung bình 3,6 cú thì trước khung thành Petr Cech, anh chỉ 2 lần làm được điều đó. Van Persie còn tệ hơn. Những trận chiến liên tục và kéo dài khiến tiền đạo người Hà Lan đang mất dần khả năng sát thủ. Đã 10 trận qua, anh chỉ đem về đúng 1 pha lập công. Không còn là dấu hiệu, hẳn nhiên là Percy đã quá tải.

Không còn phải căng sức ở mặt trận Champions League, lịch thi đấu của M.U chưa chắc đã dễ thở. Trở về từ đợt tập trung cho vòng loại World Cup, các cầu thủ M.U phải gặp Sunderland. Sau đó, họ có 48 tiếng chuẩn bị cho trận tái ngộ Chelsea trước khi bước vào trận derby thành Manchester.

Vịnh Kỳ

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]