M.U không nên để Nani ra đi

(Bao The Thao.Vn) - Đang có rất nhiều thông tin cho rằng Man Utd sắp bán Nani. Nhưng thực tế, giữ ngôi sao người Bồ Đào Nha ở lại không phải một lựa chọn tồi đối với M.U.

15.5977
- Đang có rất nhiều thông tin cho rằng Man Utd sắp bán Nani. Nhưng thực tế, giữ ngôi sao người Bồ Đào Nha ở lại không phải một lựa chọn tồi đối với M.U.


Zenit đã muốn mua Nani ngay trong kì chuyển nhượng Hè 2012 song không thành công. Đội bóng Nga đang lên kế hoạch nối lại đàm phán với M.U trong tháng 1 tới. Bên cạnh đó, Juventus cũng sẵn sàng gia nhập cuộc đua. Về phần mình, M.U có vẻ chẳng còn mấy mặn mà trong việc giữ chân Nani trong bối cảnh đã có Antonio Valencia, Ashley Young bên cạnh Danny Welbeck - tiền đạo có thể chơi như một tiền vệ cánh khi cần.

Nhưng nếu CLB chủ sân Old Trafford thực sự bán đi Nani, có thể họ sẽ cảm thấy hối tiếc. Vào tháng 11 tới sẽ tròn 26 tuổi, Nani đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ. M.U mua Nani khi còn là một tài năng trẻ rồi nuôi dưỡng và dạy dỗ anh. Giờ khi Nani trưởng thành thì Red Devils lại bán đi. Liệu điều này có hợp logic?

<>
M.U có nên bán Nani?
Đúng là Nani chưa đáp ứng được hết sự kì vọng của giới mộ điệu dành cho anh sau khi chuyển tới M.U là trở thành một Cristiano Ronaldo mới. Nhưng không thể phủ nhận, anh vẫn đang là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tại ĐT Bồ Đào Nha, Nani đang cùng với Ronaldo có suất đá chính thường xuyên.

Trong màu áo M.U, cũng chẳng thể nói là Nani đã chơi tồi. Thậm chí, những con số thống kê cho thấy anh là một trong những gương mặt nguy hiểm nhất trên hàng công của Red Devils. Ở 2 mùa 2010/11 và 2011/12, Nani đều ghi 10 bàn mỗi mùa. Ngoài ra, chàng trai gốc Praia - Cape Verde này còn đóng góp thêm 15 đường chuyền thành bàn mỗi mùa.

Với việc mỗi mùa đặt dấu ấn trong 25 bàn thắng của M.U, không thể nói Nani chơi kém hiệu quả trên sân. Đúng là Nani vẫn có khá nhiều pha xử lí thừa và nhiều tình huống quá ham ghi bàn. Nhưng so với những tiền vệ biên hiện tại của M.U như Valencia, Young hay Welbeck, anh lại có khá nhiều điểm nhỉnh hơn.


Giá trị của Nani thể hiện ở chỗ anh có khả năng ghi hoặc tạo ra bàn thắng từ những tình huống tưởng chừng không hề nguy hiểm. Anh có những pha xử lí ma thuật đủ sức loại bỏ sự truy cản của bất cứ hậu vệ nào trong làng túc cầu.

Nani còn rất nhanh và khỏe nên luôn chiếm ưu thế trong những tình huống 1 đối 1 ở hai bên cánh. Ngoài ra, Nani cũng có một đặc sản khác là những pha đi bóng lắt léo với tốc độ cao. Trong một ngày chơi đúng phong độ, anh có thể đi qua 2 hay 3 hậu vệ đối phương rồi sút hoặc chuyền cho đồng đội lập công. Điều đó đã được thể hiện trong trận thắng Wigan mới đây, khi Nani có một pha đi bóng và căng ngang hiểm hóc tạo điều kiện cho Scholes mở tỉ số.

Hẳn rất nhiều fan M.U không có thiện cảm với Nani vì có khá nhiều pha bóng, Nani quá tự tin thực hiện những cú sút xa khiến bóng bay ra 2 đường biên ngang hoặc lên trời. Nhưng thà thử và thất bại còn hơn là sợ sệt và không dám thử. Chứng kiến M.U cứ chuyền bóng quẩn quanh trước vòng cấm địa đối phương mà không có một pha kết thúc nào có khi còn khó chịu hơn.

Đúng là Nani sẽ không bao giờ đạt tới đẳng cấp của Ronaldo. Nhưng điều đó không đồng nghĩa anh vô dụng với M.U. Bởi vậy, sự lựa chọn tốt nhất đối với Red Devils lúc này là gia hạn hợp đồng với Nani, thay vì bán anh cho Zenit hay Juve.

Quế Anh


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]