Làm sao để trẻ không bỏ nhà ra đi?

Cháu trai tôi năm nay học lớp 9. Cháu rất hay bỏ nhà ra đi mặc dù mọi người trong gia đình đã dùng đủ mọi biện pháp để ngăn chặn không cho điều đó xảy ra, từ roi vọt đe nẹt đến khuyên nhủ.

15.607

Cháu vẫn cứ chứng nào tật đây, liên tục bỏ nhà đi. Ban đầu cháu không dám lấy trộm tiền nhưng bây giờ cháu còn cả gan lấy trộm tiền và đồ đạc trong nhà đi cầm bán. Cháu rất mê chơi game và hình như bây giờ lại có cả bạn gái nữa. Buổi sáng luôn luôn có người chở cháu đến trường nhung đến giờ tan học rất ít khi đón dược cháu vì cháu đã tạt ngang đâu đó chơi rồi. Mong toà soạn cho chúng tôi lời khuyên? (Ngọc Châu)

Trả lời:

Ngọc Châu thân mến !

Quả thật đây là vấn đề nhức nhối của nhiều gia đình và của cả xã hội. Đây cũng là hệ quả của việc mà chúng ta đã chưa quan tâm thích đáng đến việc giáo dục cháu trước đây. Chính vì vậy giáo dục lại bao giờ cũng khó khăn hơn rất nhiều và mất công hơn nữa. Có lẽ bây giờ gia đình phải thực sự đầu tư thời gian cho cháu. Hãy kết hợp tốt hơn với nhà trường và nhóm bạn của cháu. Trước mắt, anh chị hãy đến gặp nhà trường để cùng phối hợp thực hiện. Anh chị nên tìm hiểu thêm về cháu qua thày cô và bạn bè để từ đó mới có cách giáo dục phù hợp. Ngoài ra, anh chị hãy thử theo dấu chân cháu để biết cháu đi đâu, làm gì, bạn cháu là ai (nhưng hãy nhớ là bí mật)...

Việc cháu đi chơi nhiều, chắc chắn sẽ có nhu cầu tiêu tiền và từ nhu cầu này sẽ sinh ra hành vi không mong đợi. Hãy nói chuyện với cháu xem cháu thích gì nhất? Hãy thoả mãn cho cháu một số nhu cầu nào đó, thậm chí đừng lấy việc học hành để thúc ép cháu. Những cháu mải chơi đồng nghĩa với việc không thích học và các cháu không thấy mình thành công trong học tập (có nhiều nguyên nhân). Trong khi đó các cháu lại có nhu cầu khẳng định mình rất cao, và một số trẻ đã tìm cách bỏ học để hành động theo ý mình, để khẳng định bản thân...

Ngoài ra, gia đình hãy tìm một người tin cậy (có thể là anh em họ, có thể là người bạn thân tốt của cháu) luôn chơi cùng cháu, thậm chí gia đình cho hai cháu đi đâu đó xa chơi... Mục đích là tạo cho cháu cảm giác mới khác lạ, cảm giác về ý nghĩa của cuộc sống... Và chính người bạn này sau đó sẽ hướng đạo cho cháu rất tốt. Khai thác mạnh hơn vai trò của bạn tốt với cháu. Các cháu tuổi này nhiều khi nghe bạn hơn nghe gia đình đấy.

Việc giáo dục cháu quả thật không đơn giản, và gia đình có thể đến gặp thêm chúng tôi để có thể tư vấn cụ thể hơn.

Chúc gia đình anh chị thành công !

(TS. Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia Trường mầm non Hoàng gia, Equest Group, tel: 04 762 4788).

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]