Mua chăn ga tồn kho, rước côn trùng, mầm bệnh vào nhà

Những sản phẩm chăn ga “tồn kho” của năm trước được đem ra phơi lại và năm sau lại bán cho khách hàng với lời giới thiệu “hàng mới về”, “hàng mới nhập”. Thực tế, nấm mốc, bọ mạt xuất hiện trong quá trình bảo quản các sản phẩm này suốt một năm ròng có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người sử dụng.

0

Hàng tồn "găm" lại bán năm sau

So với việc bỏ ra tiền triệu để sắm về bộ chăn ga gối đệm có thương hiệu, nhiều sinh viên, người lao động thu nhập thấp thường chọn cách giảm chi phí bằng việc mua những loại chăn ga gối đệm không rõ nguồn gốc xuất xứ được bán ở các shop online, xe tải bán rong hoặc “cửa hàng di động” trên xe máy. Mẫu mã của chăn ga gối đệm vỉa hè khá đa dạng với nhiều loại họa tiết, màu sắc, giá cả được nhận định là “mềm” hơn hẳn, chỉ phải bỏ ra 30.000 – 50.000 đồng/gối, 100.000 - 150.000 đồng/vỏ chăn, 120.000 - 150.000/ga trải giường… khách hàng đã có thể sở hữu được bộ sản phẩm mong muốn.

Nếu như các cửa hàng chăn ga gối đệm có địa điểm cố định thường bán quanh năm với các loại sản phẩm chất liệu dày mỏng khác nhau phù hợp cho từng mùa thì đa số các cửa hàng online hoặc bán rong lại thường chỉ chọn dịp thu đông, lúc mà nhu cầu về chăn ga tăng cao để tấn công người tiêu dùng. Do đó, sẽ có rất nhiều hàng tồn kho của mùa đông năm trước bán không hết và được người bán “găm” lại để bày bán cho mùa đông năm sau.

Dịch vụ giặt chăn và bảo quản đệm không thiếu. Thế nhưng, bỏ ra số tiền lớn để giặt là, bảo quản chăn ga gối đệm này sẽ rất tốn kém, người bán không có lãi, đây không phải là phương án tối ưu cho dân kinh doanh vỉa hè. Để tiết kiệm chi phí, họ thường tự bảo quản sản phẩm. Điều đáng chú ý là việc bảo quản chăn ga gối đệm tồn kho trong suốt một năm ròng không dễ dàng, nếu không bảo quản cẩn thận thì rất dễ có tình trạng nấm mốc, bọ mạt xâm nhập vào sản phẩm.

Hiện đang là thời điểm các cửa hàng chăn ga “di động”, vỉa hè bắt đầu rục rịch cho vụ “kiếm ăn” đầu đông. “Chiêu bài” của họ thường là kiểm tra lại các mặt hàng tồn năm trước và đem ra phơi phóng lại để những mùi khó chịu phát sinh trong lúc bảo quản có cơ hội “bốc hơi”, sản phẩm nào có nấm mốc cũng hạn chế được phần nào. Đến vụ rét, họ chuyên chở sản phẩm tồn đã được phơi phóng qua loa này, nhập thêm một số sản phẩm mới và bán cho người tiêu dùng, không quên quảng bá tất cả đều là “hàng mới về”, “mẫu mới nhất của năm”. Người tiêu dùng sẽ rất dễ bị đánh lừa, khó có thể phân biệt được mặt hàng nào là cũ, là mới bởi hàng hóa vỉa hè không có bao bì nhãn mác, tất cả chăn, đệm đều đều được bán theo phương thức “hàng thùng”, khách hàng thoải mái bới, chọn để tìm mua được sản phẩm ưng ý.

Dị ứng, hen xuyễn vì nấm mốc, bọ mạt

Chị Hoàng Linh, 30 tuổi, quê Hải Dương, đã lên Hà Nội mưu sinh được 6 năm, lao động chân tay, thu nhập kém nên trước khi mua bán gì chị đều tính toán rất kỹ chuyện tiền nong. Với tâm lý tham rẻ nên năm ngoái chị đã quyết định mua chăn ga ngoài vỉa hè. “Vì mua ở một chợ đêm vỉa hè, ánh đèn nhập nhoạng nên lúc mua tôi không phát hiện ra chiếc chăn của mình có khá nhiều vết mốc nhỏ li ti. Để tạm chiếc chăn mới ở nhà, tôi định bụng tối đi làm về sẽ mang ra chỗ bán hàng để đòi đổi lại chiếc khác ai dè chồng tôi đi làm về không biết nên đắp luôn. Kết quả là anh ấy bị mẩn đỏ, ngứa ngáy hết cả người”, chị Linh thở dài.

Thực tế, mốc phát sinh từ một số loại vật liệu trong môi trường ẩm, chăn ga gối đệm nếu bị ẩm trong quá trình bảo quản thì sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển nhanh. Tất cả các loại mốc, ở đúng điều kiện nào đó và đủ điều kiện đậm đặc có thể gây hại cho sức khoẻ con người.

Trong hàng ngàn loại mốc tồn tại, một số được biết đến như là chất gây dị ứng (làm xấu đi hoặc gây ra những vấn đề trên da, mắt hoặc hô hấp), và một số loại mốc tạo ra chất độc Mycotoxin có thể gây những vấn đề nghiêm trọng. Với một số người, hít phải một lượng nhỏ tương đối các bào tử mốc trong không khí cũng có thể gây ra các vấn đề về sức khoẻ. Trẻ sơ sinh, trẻ em, những bệnh nhân dễ tổn thương do chủng ngừa, phụ nữ mang thai, những người hiện đang có bệnh về đường hô hấp, người cao niên có nguy cơ bị tổn hại do mốc với nhiều triệu chứng ngẹt mũi, viêm xoang, mắt, họng, đau đầu, dị ứng…

Theo BS Nguyễn Văn Lộc, nguyên Phó Giám đốc BV Nhi T.Ư thì chăn ga gối đệm, quần áo từ mùa thu - đông năm ngoái, sau một thời gian dài không đụng đến đã phát sinh nấm mốc và con bọ, mạt mà mắt thường rất khó phát hiện. Mạt có thể sinh sống, phát triển trong chăn, chiếu, đệm và là một trong những nguyên nhân gây dị ứng. Không chỉ gây hiện tượng mẩn ngứa, mà con mạt này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng về đường hô hấp, nhất là ở những người có cơ địa dị ứng, viêm mũi dị ứng, bị hen.

Từ những cảnh báo trên có thể thấy, người tiêu dùng nên sử dụng các loại chăn, ga gối đảm bảo chất lượng, chính hãng, bảo hành, tránh tình trạng tham rẻ mua hàng vỉa hè không gõ nguồn gốc xuất xứ, có thể mua nhầm các sản phẩm tồn kho, không được bảo quản đúng cách, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

(Theo VietQ)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]