Mùa Hè thất bát đối với ngành du lịch nước Pháp

Mùa Hè 2012 được báo giới nước Pháp, quốc gia du lịch lớn của châu Âu, đánh giá là một mùa thất bát đối với ngành du lịch Pháp, với các khách sạn, nhà trọ vắng khách, tỷ lệ phòng thuê đạt 85% trong tuần cuối tháng Bảy và đầu tháng Tám này.

15.5827

Mùa Hè thất bát đối với ngành du lịch nước Pháp


Khách du lịch ở Paris

 

Theo tờ Thế giới (Le Monde), trong hai tuần đầu tháng Bảy, tại các khách sạn dọc bờ biển, vốn thường rất đông khách, thì tỷ lệ phòng thuê cao nhất chỉ được 50%, có nơi chỉ có 10%, do nước này đang chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính kết hợp với thời tiết xấu.

Theo kết quả cuộc thăm dò tháng Sáu vừa qua, chỉ có 53% số người Pháp nghĩ tới việc đi nghỉ Hè, phần đông quanh quẩn trong nước với một ngân sách eo hẹp khoảng 300 euro/người, và họ chỉ đi đi chơi ngắn ngày.

Khách ngoại quốc, từ các nước láng giềng của Pháp như Hà Lan, Đức, Anh... cũng ít đi du lịch hơn. Ngoài ra, du khách cũng không còn tiêu xài nhiều, thậm chí họ ở nhà ăn bánh mỳ sandwich hơn là đến nhà hàng.

Giới du lịch cho biết chưa bao giờ họ gặp phải một mùa Hè tệ hại như năm nay, hậu quả là thua lỗ chồng chất, và họ buộc phải sa thải nhân viên.

Tờ Nhân đạo (L’Humanité) rất bất bình trước tình hình người Pháp không còn khả năng đi nghỉ Hè qua một bài báo với tựa đề “Đi nghỉ Hè 'bình thường' đang trở thành điều xa xỉ.”

Theo báo trên, trong năm 2009 có 78% số người Pháp đi du lịch hè, năm 2010, có 73%, năm 2011 chỉ còn 69%, và cái hố bất bình đẳng này ngày càng sâu rộng hơn. Năm 2012, gần một nửa số người Pháp (khoảng 48%) cho biết là phải cắt giảm rất nhiều tiền dành cho việc đi nghỉ Hè. Gần 50% số người Pháp sẽ đi nghỉ với 500 euro trong túi, 6% với hơn 1.500 euro.

Trong khi đó, tờ Le Figaro cho biết Đại hội Thể thao Thế giới (Olympic) 2012 được tổ chức tại Anh, nhưng cũng có lợi cho Pháp. Các thành phố ven biển Manche, đối diện với Anh, đã có thu nhập tốt trong tháng Bảy.

Nhiều vận động viên đã đến các thành phố này để hoàn tất việc chuẩn bị cho ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh ở một nơi không xa London, trước khi đến Làng Olympic 2012. Để có được điều này, lãnh đạo địa phương đã biết khai thác lợi thế địa lý và tạo điều kiện để thu hút du khách. Điển hình là thành phố Dunkerque đã chuẩn bị cơ sở thể thao theo đúng tiêu chuẩn Olympic, như hồ bơi, sân điền kinh, phòng đấu quyền Anh... để thu hút vận động viên quốc tế.

Theo lãnh đạo thành phố, họ đã thành công khi thu hút được không dưới 150 đội tuyển quốc gia, trong đó có Italy, New Zealand, Brazil, Senegal..../.


TTXVN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]