Muôn kiểu hạ nhiệt với nước của người dân châu Âu

TPO - Các quốc gia trên khắp châu Âu đang phải trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên tới 40 độ C. Hàng loạt biện pháp hạ nhiệt bằng nước đã được người dân áp dụng như liên tục ngâm chân trong bồn, đi bơi, thậm chí là đấu súng nước hay hòa mình vào các đài phun nước công cộng…

15.5897
Trẻ em tại Madrid (Tây Ban Nha) đá bóng giữa quảng trường có vòi phun nước. Ảnh: AP
Một đám đông ở trung tâm Brussels (Bỉ) trong một cuộc đấu súng nước khổng lồ. Ảnh: Reuters
Người dân tập trung kín bờ hồ Silbersee ở Haltern (Đức) để tắm mát. Ảnh: Reuters
Một nhóm người cao tuổi tại nhà ở xã hội Ter Biest (Grimbergen, Bỉ) cùng ngồi ngâm chân trong bồn nước. Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng cảnh báo các quốc gia châu Âu rằng trẻ em và người cao tuổi là những người có nguy cơ tổn hại cao nhất trong điều kiện nhiệt độ nắng nóng khắc nghiệt. Ảnh: Reuters
Tại Quảng trường Louvois ở Paris (Pháp), trẻ em dùng những chai nước để uống và dội lên đầu cho đỡ nóng. Ảnh: Reuters
Hai cậu bé người Anh hòa mình trong làn nước tại một đài phun nước ở Nottingham. Ảnh: Reuters
Cảnh tượng tương tự ở đài phun nước tại Nice (Pháp). Ảnh: AP
Ba người đàn ông chống nóng bằng cách nằm trên bè nổi ở sông Sihl tại Zurich (Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters
Bể bơi ngoài trời tại Frankfurt (Đức) là một thiên đường cho người dân địa phương. Ảnh: AP
Một nhóm thanh niên đu dây leo để phóng mình xuống nước tại sông Arga ở miền bắc Tây Ban Nha. Ảnh: AP
Hai cha con cởi bỏ quần áo ngồi câu cá bên bờ sông ở Nice (Pháp). Ảnh: AP

Theo Business Insider

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]