Muôn vàn mẹo làm đẹp môi kinh điển

Bạn sẽ thăng hoa được vẻ đẹp đôi môi và những màu son huyền thoại khi nắm trong tay các thủ thuật sau.

15.5944

Trong túi trang điểm của mỗi cô gái, 1 thỏi son là thứ không thể thiếu. Điều đó cũng có nghĩa là, dù không tô phấn, kẻ mắt, nhưng chỉ cần một chút màu son trên môi là đủ làm cho bạn xinh đẹp, rạng rỡ bội phần. Tuy vậy không phải bạn gái nào cũng thuộc lòng 21 mẹo làm đẹp môi và sử dụng son dưới đây. 

Tẩy da chết cho môi bằng một chiếc cọ mascara cũ. Sau đó chỉ cần bôi lên một lớp son dưỡng là bạn đã có một bờ môi mềm mại và sẵn sàng cho bất kì màu son yêu thích nào.

Để ngăn chặn việc màu son bị dính nơi răng, bạn hãy ngậm ngón tay trỏ sau đó rút ra. Và như vậy vết son sẽ bị dính nơi tay thay vì răng của bạn.

Hãy chọn một màu son yêu thích để làm thành màu má. Và nhớ dùng đầu ngón tay để tán đều giống như bạn đang sử dụng phấn má hồng dạng kem.

Bạn có thể tái tạo màu phấn mắt bị vỡ thành một màu son tuyệt đẹp. Đơn giản chỉ cần trộn màu phấn mắt đó với son dưỡng trên một chiếc thìa.

Dùng một chiếc cọ tô kem che khuyết điểm nếu muốn làm mờ hoặc tô đậm các đường màu son.

Hoặc sử dụng cọ tô màu mắt nếu muốn khuếch tán màu son một cách hoàn hảo.

Muốn giữ màu son lâu trôi hãy thử cách sau: đầu tiên áp một tờ giấy mỏng lên môi rồi phủ lên đó một lớp phấn.

Nếu màu môi của bạn có tông đỏ hoặc hồng thì hãy phủ lên đó một lớp kem che khuyết điểm trước khi tô bất kì màu son nào. Điều này giúp cho màu son bạn lựa chọn lên chính xác màu trên môi.

Bạn có thể sửa lại hình dáng đôi môi bằng cách: đầu tiên phủ một lớp kem che khuyết điểm, dùng một chiếc bút chì kẻ bên ngoài viền môi tự nhiên. Tiếp tục tô màu son trong khuôn môi vừa định hình đó.

Giữa mỗi lần tô các lớp son hãy dùng giấy thấm bớt màu và như vậy màu son sẽ được giữ bền hơn.

Hãy chọn màu son nude theo tông da như sau: nếu da trắng hãy chọn son có tông hồng, nếu da bình thường hãy chọn tông màu cam và da đen hãy chọn tông màu nâu sô cô la.

Muốn tìm màu son đỏ nào hợp với mình nhất hãy làm theo cách sau: Nếu da trắng hãy chọn màu son đỏ sắc xanh; nếu màu da ô liu hãy chọn màu đỏ cam và nếu da đen hãy chọn màu đỏ tía.

Muốn có đường “cung Cupid” một cách hoàn hảo, đầu tiên hãy vẽ chữ “X” ở phần giữa môi trên, sau đó tô màu son như bình thường.

Để màu môi đẹp hãy kẻ đường viền môi ngoài bằng một chiếc cọ có chấm một ít kem che khuyết điểm sau khi đã tô son.

Khi đi du lịch hãy chuẩn bị một chiếc hộp đủ đựng mỗi màu son một ít để tránh việc mang quá nhiều thỏi son to cồng kềnh.

Để chữa thỏi son bị gãy hãy làm tan chảy đường viền nối bằng sức nóng. Chú ý hãy làm một cách cẩn thận và khéo léo.

Nếu thời tiết quá nóng hãy bảo quản những thỏi son ở trong ngăn mát của tủ lạnh.

Môi đôi môi trông to rộng hơn hãy tô một màu son sáng hơn ở giữa môi so với màu son xung quanh. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng kem che khuyết điểm cho phần giữa môi để thay thế.

Dùng keo xịt tóc để tẩy đi vết son lem dính nơi vải. Bạn sẽ xịt lên đó, để một ít phút và giặt lại bình thường.

Để làm đôi môi trong tự nhiên hơn, hãy dùng đầu ngón tay để xoa nhẹ ở đường viền môi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]