Theo PGS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng
khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, xu hướng làm đẹp cho vòng
một ngày càng gia tăng ở chị em phụ nữ. Tiêu chí của phẫu thuật nâng
ngực không chỉ về thẩm mỹ mà còn phải bảo toàn chức năng của tuyến vú.
Vì thế, khi có nhu cầu phẫu thuật nâng ngực, bệnh nhân sẽ luôn được
bác sĩ tư vấn, thăm khám kỹ càng bằng các phương pháp chụp, siêu âm, dò
mạch để lựa chọn phương pháp phù hợp.
Với những người chưa lập gia đình, hoặc đã sinh em bé nhưng vẫn có dự
định sinh thêm con, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phẫu thuật nâng ngực
không ảnh hưởng gì tới chức năng sinh sản, nuôi con bằng sữa mẹ.
Cụ thể trong trường hợp này, khi phẫu thuật nâng ngực, bác sĩ sẽ
đặt túi gel silicon hoặc túi nước biển ở phía sau cơ để đảm bảo tuyến
sữa vẫn được phát triển bình thường. Thời kỳ
mang thai, kích thước ngực
to lên cũng không ảnh hưởng gì tới túi gel đã được đặt trong ngực.
Đồng
thời tuyến sữa vẫn phát triển bình thường, sau khi sinh,
người mẹ cho
con bú bình thường mà không làm ảnh hưởng tới hình dạng vú.
Còn nếu phẫu thuật nâng ngực bằng phương pháp đặt túi gel silicon vào
trước cơ thì tuyến sữa sẽ không phát triển được, vì thế, cũng sẽ mất
khả năng tiết sữa khi mang thai.
Do vậy, khi có ý định đi nâng ngực, chị em phụ nữ cần nói rõ với bác
sĩ ý định của mình để bác sĩ lựa chọn phương pháp mổ phù hợp, vừa đảm
bảo chức năng thẩm mỹ, vừa đảm bảo người mẹ vẫn có thể cho con bú khi
sinh em bé.
Theo Hồng Hải - Dân trí