Ngày 15/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh
Kiên Giang phối hợp với Viện Khoa học
Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo
nghiên cứu xây dựng đê biển Vịnh Rạch
Giá.
Kế hoạch xây dựng bao gồm những nội dung như
đề xuất các phương án tuyến đê biển và các
phương án vận hành công trình; phân tích và đề xuất các phương án tuyến
đê biển; đánh giá tác động của tuyến đê biển đến kiểm soát lũ, mặn và
cấp nước; nghiên cứu những diễn biến hình thái trước và sau khi xây dựng
tuyến đê biển; nghiên cứu giải pháp kết cấu công trình, biện pháp thi
công và dự kiến vốn đầu tư xây dựng tuyến đê biển…
Việc xây dựng tuyến đê biển có ba phương án, phương án 1, đoạn từ
huyện Hòn Đất tới Xẻo Quao (huyện An Minh), có chiều dài 24,5km (đường
biển); phương án 2, từ Hòn Đất-Hòn Tre (huyện Kiên Hải)-Xẻo Quao,
chiều dài 26,3km và phương án 3, từ Hòn Chông (huyện Kiên Lương)-Hòn
Tre-Xẻo Quao là 41,7km.
Sau khi tuyến đê biển được xây dựng sẽ tạo ra một hồ chứa nước
ngọt có dung tích lớn cung cấp cho các ngành kinh tế của tỉnh trong khu
vực như An Giang, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu…; hỗ trợ thoát lũ vùng ven
biển Tây và cả Đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường giao thông bộ và an
ninh quốc phòng; phát triển năng lượng điện gió và thủy triều; phát
triển hệ thống cảng biển; tạo nên một cảnh quan sinh thái mới vùng ven
biển để phát triển du lịch; ứng phó với biển đổi khí hậu,
nước biển
dâng…
Sau khi nghe báo cáo, nhiều ý kiến đồng ý với
cả ba phương án.
Tuy nhiên cũng nhìn nhận một thực tế, khi xây dựng tuyến
đê biển vịnh Rạch Giá tạo hồ trữ
nước ngọt thì rừng ngập mặn ven biển
sẽ bị chết; đê biển hiện hữu và các công trình xây dựng trên đê bị sóng
uy hiếp mạnh, không đảm bảo cho hệ thống công trình và vùng đất phía
trong đê vì khoảng cách từ đê mới đến đê cũ khá xa; đê mới không thể
khắc phục được việc tạo sóng trong hồ khi bão to, gió lớn. Vịnh Rạch Giá
là vùng biển bồi, nếu xây dựng đê tạo hồ chứa thì tốc độ bồi lắng lòng
hồ sẽ rất nhanh…
Những vấn đề trên đã được nhiều đại biểu đặt ra và đề nghị
Viện nên nghiên cứu có phương án khả thi nhất.
Hiện
Kiên Giang có bờ biển dài trên 200km. Theo dự báo, trong tương lai Kiên
Giang sẽ thiếu nước ngọt do hạn hán và sử dụng nước ngọt tăng của vùng
thượng lưu; chịu tác động trực tiếp của nước biển dâng…
Vì vậy, việc đầu tư,
củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển và nghiên cứu xây dựng các công trình
trữ nước ngọt vào mùa mưa lũ để sử dụng trong mùa khô của Viện Khoa học
Thủy lợi đề xuất là hết sức cần thiết, cần được xúc tiến đầu tư./.