Iran xây nhiều lò hạt nhân để phục vụ nghiên cứu

0
Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Fereidoon Abbasi ngày 12/4 cho biết nước này có kế hoạch xây dựng một số lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu sau khi nước này đã thành công trong việc sản xuất và chạy thử các máy ly tâm thế hệ thứ hai và thứ ba.

Phát biểu trên kênh truyền hình vệ tinh Press TV, ông Abbasi nêu rõ Iran có kế hoạch xây dựng từ 4-5 lò phản ứng hạt nhân với công suất từ 10-20 MW tại nhiều địa phương trong vài năm tới nhằm phục vụ hoạt động sản xuất dược phẩm và nghiên cứu vận hành.

Theo ông Abbasi, Iran cần tiếp tục làm giàu urani 20% để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân này.

Ông Abbasi cũng cho biết Tehran có kế hoạch xây dựng mới một cơ sở mới làm giàu urani và tăng lượng urani làm giàu lên mức 20% để đáp ứng nhu cầu của nước này.

Ông nhấn mạnh hoạt động làm giàu urani của Iran nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các chuyên gia IAEA vẫn tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở làm giàu urani của Tehran.

Trước đó, ông Abbasi cũng cho biết cơ sở làm giàu urani Fordo gần thành phố Qom đã sẵn sàng chuẩn bị lắp đặt các máy ly tâm.

Trong khi đó, hãng thông tấn Iran (IRNA) dẫn lời ông Mojtaba Samareh Hashemi, cố vấn của Tổng thống Mahmud Ahmadinejad, ngày 12/4 cho biết Iran sẽ sớm lọt vào danh sách những nước hàng đầu về sản xuất các thanh nhiên liệu hạt nhân.

Theo quan chức trên, dự án chế tạo các thanh nhiên liệu nguyên chất 20% đang trong giai đoạn hoàn thiện đầu tiên và dự kiến sẽ được sự dụng tại lò phản ứng nghiên cứu tại Tehran./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]