Ngoại binh nước nào thành công nhất ở NHA

Tạp chí 442 vừa công bố kết quả nghiên cứu đầy bất ngờ với 1.180 cầu thủ của 23 quốc gia đã và đang chơi bóng tại giải đấu hấu dẫn nhất hành tinh.

15.5902


Pháp có nhiều cầu thủ nhất nhưng không tỷ lệ thành công chỉ 20%

Tất nhiên cuộc khảo sát này không bao gồm các cầu thủ bản địa người Anh. Và chỉ những quốc gia nào có từ 20 cầu thủ trở lên thi đấu tại đây mới được tính.

Có 23 nước được tính với 1.180 cầu thủ là: Pháp (179 người), Hà Lan (111), TBN (95), Ý (61), Brazil (59), Argentina (58), Na Uy (58), Thụy Điển (55), Đan Mạch (54), BĐN (49), Australia (47), Đức (43), Mỹ (39), Bỉ (38), Jamaica (35), Nigeria (32), Senegal (30), Serbia (26), Czech (25), Cameroon (24), Croatia (22), Hy Lạp (20) và Bờ Biển Ngà (20).

Các ngôi sao đến từ Bờ Biển Ngà thành công nhất

Trước tiên chúng ta cần hiểu bóng đá không phải là môn khoa học. Và khái niệm thành công rất trừu tượng. Tạp chí 442 đã căn cứ vào số bàn thắng mà cầu thủ ghi được, số danh hiệu và vị trí của CLB anh ta thi đấu trên bảng xếp hạng để đưa ra kết quả sau:

Các cầu thủ đến từ Bờ Biển Ngà thành công hơn bất cứ người đồng nghiệp nào đến Anh chơi bóng (gần 40%). Chúng ta có thể dễ dàng đưa ra những cái tên như Didier Drogba, Salomon Kalou, Wilfried Bony, Cheick Tiote và Yaya Toure.

2 quốc gia của châu Phi khác là Senegal cùng Nigeria cũng lọt vào tốp 4 trong khi Tây Ban Nha đứng thứ 3. Cứ cho rằng kỷ nguyên Premier League đã thuộc về Bờ Biển Ngà thì hiện tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh lệ thuộc vào lớp “Selecao” tại Chelsea.

Chelsea vượt trội tại Premier League nhờ vũ điệu Samba

Sau một mùa giải đại thành công với cú đúp danh hiệu, Jose Mourinho chuẩn bị chiêu mộ cầu thủ Brazil thứ 8. Tân vương nước Anh đang tiến gần đến tiền đạo Kenedy của Fluminense với giá 6 triệu bảng.

Kể từ khi Chelsea có được chữ ký của người Brazil đầu tiên là Ramires năm 2010, họ lần lượt đón tiếp Lucas Piazon, Oscar, Wallace, Willian và mùa trước là Filipe Luis cùng Diego Costa.

Cách đây vài tuần, đội bóng thành London còn ký hợp đồng với tiền vệ tuổi teen Nathan.

Số lượng ngoại binh ở các CLB lớn tại NHA:

ARSENAL

Pháp (6 cầu thủ): Mathieu Debuchy, Laurent Koscielny, Olivier Giroud, Mathieu Flamini, Francois Coquelin, Yaya Sanogo.

CHELSEA

Brazil (8): Kenedy, Wilian, Filipe Luis, Ramires, Oscar, Lucas Piazon, Wallace, Nathan.

LIVERPOOL

Brazil (3): Philippe Coutinho, Roberto Firmino, Lucas Leiva

MAN CITY

Argentina (5): Pablo Zabaleta, Sergio Aguero, Willy Caballero, Martin Demichelis, Bruno Zuculini.

MU

Tây Ban Nha (4): David de Gea, Victor Valdes, Juan Mata, Ander Herrera.

TOTTENHAM

Bỉ (4): Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Mousa Dembele, Nacer Chadli.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]