Người Australia chi cho du lịch nhiều nhất thế giới

0
Một cuộc khảo sát mới nhất do Visa, hãng cung cấp dịch vụ tín dụng nổi tiếng thế giới, tiến hành cho thấy người Australia dành tiền để đi du lịch nhiều nhất thế giới.

Cuộc thăm dò trên, tiến hành với gần 12.000 người ở 23 nước, cho thấy bình quân mỗi người Australia bỏ ra khoảng 3.636 USD (3.714,75 AUD) trong kỳ nghỉ gần đây nhất, cao hơn gấp đôi so với mức bình quân toàn cầu (1.481 USD).

Mặc dầu vậy, không hề có dấu hiệu cho thấy người dân Australia sẽ giảm bớt chi tiêu vào du lịch mà thậm chí ngân quỹ của mỗi người để đi du lịch có thể tăng lên trên 3.500 USD trong vòng hai năm tới. Trong khi đó, mức chi tiêu bình quân trên toàn cầu dự kiến chỉ tăng lên 1.895 USD.

Cuộc khảo sát tiết lộ bất chấp triển vọng kinh tế ảm đạm, người dân "xứ sở chuột túi" vẫn lên kế hoạch tiến hành ít nhất ba chuyến du lịch nước ngoài từ nay đến năm 2013, trung bình mỗi người dự định đi nghỉ 16 đêm cho kỳ nghỉ kế tiếp.

Trong danh sách các địa điểm du lịch ưa thích của người Australia thì Vương quốc Anh vẫn là điểm đến phổ biến nhất, với gần 1/3 số người được hỏi (30%) cho biết sẽ đi du lịch tới nước này trong vòng hai năm tới.

Chuyên gia của Visa, ông Ross Jackson cho biết: "Trong số những người Australia muốn tới Vương quốc Anh, 27% cho biết họ có thể tham dự một sự kiện thể thao. Olympic London 2012 sắp tới có thể là một nhân tố thu hút, đồng thời cho thấy du lịch thể thao hiện đang chứng tỏ ngày càng hấp dẫn du khách."

Đứng thứ hai trong số các điểm đến ưa thích nhất của người Australia là Mỹ (26%), tiếp theo là New Zealand (21%).

Cuộc thăm dò cũng cho thấy gần một nửa số người được hỏi (47%) muốn tự lên kế hoạch cho chuyến đi của mình bằng cách trực tiếp đặt khách sạn và máy bay. Ngoài ra, Internet là công cụ tìm kiếm du lịch ưa thích với việc 55% lựa chọn cách này thay cho các phương tiện mang tính truyền thống hơn./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]