Người nổi tiếng và những nỗi niềm riêng

Đa số những nghệ sĩ có tên tuổi đều cho rằng sự nổi tiếng của họ đôi khi phải chịu hy sinh hay thiệt thòi trong đời sống riêng vì từng đường đi nước bước đều bị công chúng theo dõi. Dưới đây là tâm sự của diễn viên Mỹ Duyên, nhà văn Lý Lan, nhà thơ Đỗ Trung Quân và ca sĩ Phương Thanh.

15.5958

Ca sĩ Phương Thanh.

Nhà văn Lý Lan: Được mọi người yêu mến, tôi thấy rất hạnh phúc và chỉ thấy bất tiện một chút khi đời tư bị để ý. Khác với các diễn viên, ca sĩ, tôi không lệ thuộc vào sự bóp nắn của bầu sô, chịu sức ép của dư luận hay phải chiều lòng khán giả..., tôi được công chúng yêu mến qua tác phẩm và có tính cách và bản lĩnh riêng. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền tự do được tôn trọng. Tốt nhất là cứ sống chân thành, sống đơn giản cho cuộc đời mình. Điều này tuỳ thuộc vào bản lĩnh sống của mỗi người.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân: Có những trường hợp, sự nổi tiếng đến nhanh quá, nhân cách theo không kịp. Chẳng hạn, không thể ép một thần đồng nổi tiếng năm 16 tuổi phải ứng xử xã hội như một người 60 tuổi hiểu lẽ đời. Đừng yêu cầu người có tên tuổi phải đạt được tiêu chuẩn của một thánh nhân. Ngay cả hoa hậu cũng chỉ là một danh hiệu, không có gì là phi thường.

Ca sĩ Phương Thanh: Với người nghệ sĩ thì khó có được sự cân bằng giữa tình yêu, hạnh phúc gia đình và sự nghiệp. Chúng tôi chỉ tỏa hào quang trên sân khấu, trong đời thường thì khác và đó là sức ép rất lớn. Người nổi tiếng cũng có quyền vui buồn, yêu ghét và thậm chí cãi nhau, nhất là trong chuyện tình yêu. Những dồn nén lâu ngày thường bộc phát hành vi thiếu kiềm chế. Chúng tôi không được phép công khai tình yêu, bởi nếu chẳng may đổ vỡ, dễ bị tai tiếng "nghệ sĩ mà thay lòng đổi dạ". Tôi đang yêu một người nhưng gia đình lại không đồng ý vì cho rằng anh ấy không xứng đáng với sự nổi tiếng của tôi. Tôi không được phép cãi lời cha mẹ, cũng không được làm các fan thất vọng. Chúng tôi phải gặp gỡ lén lút ở bên ngoài dưới áp lực nặng trĩu một bên là gia đình, một bên là tình cảm của công chúng và tình yêu.

Diễn viên điện ảnh Mỹ Duyên: Ai cũng có trách nhiệm sống tốt, không riêng gì những người nổi tiếng. Nhưng là người của công chúng thì áp lực đó rất lớn. Trong cuộc sống, tôi cũng có những nỗi niềm riêng và sẽ không thoải mái nếu lúc nào cũng bị chú ý. Tuy nhiên, thiệt thòi đó không lớn so với những gì đã nhận từ công chúng nên có thể thu xếp được.

(Theo Thanh Niên)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]