Giáo sư Park Chang-sik thuộc Đại học Chungnam cho biết nhóm của ông đã tạo ra 4 con heo con sẽ tiết sữa chứa GM-CSF, một loại protein kích thích việc sản xuất các
bạch huyết cầu. GM-CSF (cytokine granulocyte-macrophage colony stimulating factor), được chỉ định cho những người bị bệnh bạch cầu và thiếu máu, hay các bệnh nhân có lượng bạch huyết cầu thấp trong quá trình
chữa bệnh ung thư. Tuy nhiên, GM-CSF cực đắt, tới 600.000 USD/gam do hiện nay các
nhà khoa học chỉ có thể trích xuất với số lượng hạn chế GM-CSF từ vi khuẩn.
Theo giải thích của nhóm nghiên cứu, họ đã cấy gien chứa GM-CSF của người vào các tế bào của các con heo và ghép các tế bào đó vào trứng heo đã rút nhân để tạo ra các phôi vô tính. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu cấy những phôi này vào các con heo “mang thai hộ”, sinh ra 4 con heo con. Phương pháp nhân bản này tương tự phương pháp được vận dụng để tạo ra động vật sinh sản vô tính đầu tiên của thế giới, cừu Dolly. Theo giáo sư Park, các con heo vô tính được tạo ra có thể sinh con và con của chúng cũng sẽ có chất GM-CSF trong cơ thể. Ông cũng cho biết GM-CSF do các con heo được biến đổi gien tiết ra sẽ có giá trị thương mại trong vòng một thập kỷ nữa sau khi trải qua một loạt thử nghiệm lâm sàng.
Thảo Quân (Theo AFP, KT, Dong-A Ilbo)