Nhiều TS khuyết tật được đặc cách, các trường vẫn lo

(VTC News) - Năm nay, nhiều trường ĐH thực hiện theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT xét đặc cách cho các TS khuyết tật dựa vào kết quả học phổ thông. Xung quanh câu chuyện này cũng còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các trường đại học.

0


Nhiều trường đặc cách

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Phó hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội cho biết: năm học này, thực hiện theo quy chế của Bộ GD&ĐT, ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển thẳng 4 thí sinh khiếm thị. Đây là những học sinh ba năm liền là học sinh giỏi, có hạnh kiểm tốt. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, phòng đào tạo đã tổ chức phỏng vấn, sau đó, các khoa chuyên ngành mà các em đăng kí sẽ tiếp tục phỏng vấn.

Theo PGS Lê Hữu Lập – Chủ tịch HĐTS HV Bưu chính Viễn thông, năm nay nhà trường có một thí sinh bị liệt cả hai chân phải đi thi trên xe lăn. Đó là em Phạm Vũ Hoàng học sinh trường THPT Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương. Được biết ước mơ của Hoàng là trở thành một kỹ sư CNTT và đây cũng là lĩnh vực mà em yêu thích lại phù hợp với thể trạng của em.
Em Phạm Vũ Hoàng bị liệt cả hai chân phải đi thi trên xe lăn.tại HV Bưu Chính Viễn Thông

Ông Lập cũng cho biết do gia đình thí sinh Hoàng không nắm được các quy định mới của Bộ GD&ĐT nên vẫn đưa Hoàng đi thi. Khi được biết về trường hợp của Hoàng, HĐTS nhà trường đã xem xét và hướng dẫn gia đình em hoàn thành cách thủ tục. “Sau khi gia đình em hoàn thành thủ tục chúng tôi sẽ xem xét và quyết định có cho em vào trường hay không”

Ngoài trường hợp của Hoàng trước đó HV Bưu chính Viễn thông cũng xét đặc cách Lê Minh Thu – TS khuyết tật ở Hà Đông, Hà Nội cũng dự thi vào ngành CNTT. Thí sinh này có 3 năm học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, các môn Toán, Lý, Hóa em này đều có điểm phẩy rất cao. “Mấy năm gần đây học viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp các em khuyết tật, chủ yếu các em học ngành CNTT. Đối với những sinh viên này, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ các em trong học tập cũng như tìm kiếm việc làm. Để làm được điều này cũng rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội” – Phó GS.TS Lê Hữu Lập chia sẻ.

Chia sẻ với VTC News, TS Lê Văn Thanh – Chủ tịch HĐTS của Viện ĐH Mở cho biết: “Nhà trường thường xuyên kết hợp với TƯ Hội người mù Việt Nam để đào tạo những sinh viên khiếm thị đã có 50 sinh viên khiếm thị tốt nghiệp ra trường và hiện có 46 sinh viên khiếm thị đang học tại Viện ĐH Mở. Các TS này đều được xét theo học hệ đào tạo từ xa các ngành như Luật kinh tế, Tiếng Anh…”.

TS Thanh cũng cho biết trong số những sinh viên này nhiều em đã thành đạt trong sự nghiệp sau khi kết thúc khóa học tại trường như em Đinh Thị Việt Anh, làm việc tại TƯ Hội người mù Việt Nam; em Lê Tự Lập – Chủ tịch Hội người mù Thanh Trì.

Ban giám hiệu trường ĐH Vinh cũng đã tổ chức họp bàn để đưa ra quyết định xét đặc cách theo quy định của Bộ dành cho thí sinh Lê Đình Thành, quê Sơn An, Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị khuyết tật. Theo đó, Trường ĐH Vinh sẽ nhận em Thành vào học tại khoa kế toán của trường. Đồng thời hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ em trong quá trình học tập tại trường.

Còn nhiều băn khoăn

Trao đổi với VTC News, GS Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch HĐTS của ĐH Thủy Lợi cũng cho biết: “Sáng nay 4/7 cũng có một phụ huynh gửi thư trực tiếp tới HĐTS nhà trường  thông báo có một thí sinh khuyết tật dự thi vào ĐH Thủy Lợi. Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi vẫn chưa biết tình trạng của thí sinh đó như thế nào. Chúng tôi sẽ kiểm tra và liên lạc với gia đình TS đó để bổ sung hồ sơ. Sau đó nhà trường sẽ xem xét theo đúng quy chế của Bộ”.

Ông Kim cũng cho rằng việc xét đặc cách cho TS khuyết tật là một chủ trương đúng đắn của Bộ GD&ĐT giúp những TS khuyết tật có khả năng học tập suốt đời. Tuy nhiên ông Kim cũng lo ngại nếu việc xét đó được làm một cách dễ dãi không dựa trên năng lực thực tế của TS. Nếu những sinh viên này lại không thể tốt nghiệp được thì đó là một sự lãng phí cho nhà nước, cho xã hội, và tốn thời gian của chính người học.

Theo ông Kim vẫn nên cho các TS khuyết tật này được dự thi bình thường nhưng điểm vào trường của các thí sinh này có thể lấy thấp hơn điểm sàn của Bộ.

Nhiều trường ĐH vẫn băn khoăn trước quy định đặc cách cho TS khuyết tật (Ảnh minh họa) 

Trong khi đó ĐH Quốc gia HN lại khẳng định sẽ không tổ chức các hội đồng thi riêng cho các TS khuyết tật. Ông Đoàn Văn Vệ - Trưởng phòng đào tạo trường ĐH KHTN (ĐH Quốc gia HN) cho biết trước đó đã có một thí sinh khiếm thị nộp đơn dự thi vào trường, tuy nhiên sau khi thông báo cho TS đó về việc ĐH Quốc gia không tổ chức thi riêng cho người khuyết tật thì TS đó đã đăng kí dự thi ở một trường khác.

Xung quanh câu chuyện đặc cách cho TS khuyết tật vào thằng ĐH cũng còn rất nhiều các ý kiến khác nhau và cần có những hướng dẫn cụ thể hơn của Bộ GD&ĐT.

Phạm Thịnh

Tin liên quan









0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]