Những biến đổi theo thời gian của cách kẻ mắt mèo

15.6093

Từ cách tán mắt dày, đậm của Cleopatra thời Ai Cập cổ đại tới cách vẽ thanh mảnh, đơn giản, kiểu trang điểm mắt này luôn là lựa chọn hàng đầu của nữ giới.

Một trong những kiểu trang điểm đặc trưng thời Hy Lạp cổ đại chính là cách kẻ mắt đậm nét của nữ hoàng Cleopatra. Bà luôn dùng phấn côn (một thứ phấn đen đánh mi mắt của người Ảrập) để tán quanh đôi mắt. Khi vào vai Cleopatra, diễn viên Elizabeth Taylor cũng được áp dụng cách trang điểm này để có tạo hình giống nhân vật thật. Ưu điểm của kiểu kẻ này là đôi mắt trở nên sâu và to hơn, tạo ấn tượng với người đối diện mà không cần tán son hay đánh phấn má màu quá rực rỡ.

Trong những năm 1920, ca sĩ và vũ công người Pháp, Josephine Baker, giúp phổ biến kiểu mắt mèo kết hợp cùng mi giả dày, đậm. Đặc điểm chung của những người lựa chọn mắt mèo là muốn đôi mắt to hơn, sâu và trở thành điểm nhấn trên gương mặt.

Giai đoạn Thế chiến thứ hai, hình ảnh người mẫu mà những người lính lưu giữ thường có đặc điểm chung là dùng phụ kiện tóc nổi bật, uốn tóc xoăn và kẻ mắt mèo đậm nét.

Những năm 1950, "biểu tượng sex" Brigitte Bardot luôn xuất hiện với đôi mắt được kẻ viền đậm bằng bút nước, sau đó uốn hơi cong ở phía đuôi mắt.

Vào những năm 1960, xu hướng là sử dụng phấn mắt màu sắc, sau đó tán đậm ở đuôi mắt. Đây cũng là một biến tấu của kiểu mắt mèo, khiến đôi mắt nhìn dài và có chiều sâu hơn.

Khi bộ phim Aladdin được phát hành vào năm 1992, nó thể hiện được rõ nét xu hướng trang điểm của các cô gái thời kỳ đó qua nhân vật công chúa Jasmine. Các nét vẽ thể hiện đôi mắt mèo với đường kẻ thanh mảnh, son môi màu trầm và tán phấn mắt một lớp mỏng.

Những năm 2000, các cô gái thích kẻ mắt mèo với đuôi cong và đậm hơn nhưng rất hạn chế dùng phấn mắt.

Với những sáng tạo không ngừng, các chuyên gia trang điểm ngày càng muốn tìm đến sự thay đổi dựa trên nền cách kẻ mắt truyền thống. Vẫn sử dụng bút nước hoặc chì để kẻ viền nhưng các đường không còn cong ở đuôi mà góc cạnh và cá tính hơn.

Thùy Liên
Ảnh: Imaxtree

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]