Những cách làm đẹp cho nam giới

Chúng ta vẫn thường mặc định rằng chỉ có phụ nữ mới cần làm đẹp. Nhưng thực tế thì không phải là như vậy

15.6019

Gợi ý làm đẹp cho phái mạnh

Theo Vnexpress, bạn nghĩ rằng việc việc chăm chút sắc đẹp chỉ dành riêng cho phái nữ? Điều này chưa hẳn đã đúng, nam giới cũng cần làm đẹp.Sau đây là vài gợi ý làm đẹp cho phái mạnh:

1. Bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm để làm sạch da, đồng thời giúp che dấu vết của tuổi tác và làn da xấu. Gợi ý này đặc biệt có ích với những bạn nam mong muốn trông đẹp hơn trong những dịp đặc biệt, chẳng hạn như ngày cưới.

2. Để đạt hiệu quả cao hơn, bạn hãy sử dụng loại kem nền hoặc phấn phủ có thành phần chất khoáng. Nó sẽ giúp che những khuyết điểm của da như mụn trứng cá hoặc những mụn đỏ.

3. Với những sợi lông mày 'bất kham', bạn hãy yêu cầu thợ cắt tóc tỉa chúng. Nếu không, bạn có thể tự cắt bằng một chiếc bấm móng tay nhỏ, nhưng cách dễ dàng nhất đó là hãy ra tiệm.

4. Ngoài cách tỉa bớt, bạn có thể sử dụng một loại keo dành cho lông mày. Lấy một lượng vừa đủ thoa lên lông mày để tạo nếp như ý muốn.

5. Bạn có thể sử dụng một loại kem dùng cho mắt để che những thâm quầng quanh mắt. Sự phối hợp màu sắc cũng rất quan trọng, vì thế bạn nên chọn màu phù hợp với da.

6. Với môi, bạn có thể làm bong lớp da khô và thô ráp bằng cách sử dụng bàn chải đánh răng ướt chà nhẹ lên môi. Sau đó bạn hãy thoa một lớp son dưỡng để bảo vệ.

7. Nếu lo ngại làn da bóng, bạn có thể dùng một loại kem dành riêng cho loại da này. Bạn cho một lượng kem vừa đủ lên lòng bàn tay, xoa đều rồi thoa lên vùng da bóng như trán và mũi.

8. Bạn có thể tạo cho da màu ấm bằng cách phủ một lớp phấn màu nâu mờ. Sử dụng chổi to, mịn và tập trung vào vùng da mà ánh mặt trời thường tác động: trán, gò má và mũi.

Sức khỏe & đời sống cho biết thêm về cách sử dụng lượng gel vừa đủ cho nam giới.

Việc dùng quá ít gel thường khó tạo kiểu và không giữ được nếp cho tóc. Tuy nhiên, dùng quá nhiều gel lại khiến mái tóc bị cứng và bết dính, gây tổn hại cho tóc và da đầu. Điều này làm cho mái tóc của chúng ta trở nên khô, cứng hơn. Đặc biệt, nếu lượng gel quá nhiều, nó còn có thể dính vào da đầu, gây dị ứng, kích ứng với các thành phần hóa học có trong gel và dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm cho da đầu như nấm da đầu, rụng tóc…

Tham khảo thuốc:

: Dùng trong các trường hợp: cơ thể suy nhược, kiệt sức, mệt mỏi và trong thời gian dưỡng bệnh. Trị suy nhược thần kinh, mất ngủ, tăng cholesterol máu.

Trà Mi

Nên đọc


Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]