Những chiêu làm đẹp kỳ lạ

Nước soda có thể biến thành gel tạo kiểu cho tóc xoăn trong trường hợp khẩn cấp.

15.5739
Ảnh minh họa
1. Soda

Nước soda không chỉ để uống mà còn được sử dụng như một dung dịch tạo kiểu cho tóc xoăn. Tất cả mọi việc cần làm là đổ nước soda vào trong bình xịt, lắc nhẹ và phun đều lên tóc. Bạn cần xịt khoảng 3-4 lần cho mái tóc ẩm. Sau đó dùng tay để bóp sóng tóc lên. Các lọn tóc dễ vào vào nếp và có xoăn rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, xin lưu ý bạn không nên dùng soda có đường vì đàn kiến sẽ đến "hỏi thăm" ngay.

2. Bia

Tương tự như soda, bia có nhiều tác dụng tốt với tóc. Men bia cung cấp dinh dưỡng làm nở các lớp biểu bì, từ đó kích thích tóc mọc ra dày hơn. Bạn nên sử dụng bia đen để ủ tóc vì lượng men trong đó cao hơn. Vào mùa hè, thực hiện 2 lần/tháng còn làm tăng độ ẩm cho tóc.

3. Sữa

Thêm một mẹo làm đẹp nữa cho chị em là sử dụng sữa như một loại mỹ phẩm có tác dụng kép. Trong sữa có chứa chất béo tự nhiên, dưỡng ẩm da và acid lactic hoạt động như một chất tẩy tế bào chết. Bạn có thể pha sữa và nước theo tỷ lệ 2:1, đổ vào bình xịt để dưỡng da hằng ngày hoặc hoà sữa với nước tắm.

4. Diêm

Muội của que diêm sau khi cháy và để nguội có thể sử dụng thay cho chì kẻ lông mày. Tuy nhiên nếu bạn có một đôi mắt nhạy cảm hoặc phải đeo kính áp tròng thì không nên sử dụng cách này. Sau khi chà muội que diêm lên lông mày, dùng chiếc lược chải mi để làm nhạt màu và giữ các sợi lông vào nếp. Bằng cách này bạn có thể "chữa cháy" trong trường hợp cây chì kẻ đã hết.

AloBacsi.vn (Theo Ngôi Sao)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]