Ponte Vecchio là cây cầu lâu đời nhất tại Florence, Ý. Nó được tin là đã tồn tại từ thời La Mã. Diện mạo hiện giờ của Ponte Vecchio có từ năm 1345 khi nó được xây dựng để thay thế một cây cầu bị phá hủy trong trận lụt.

Những ngôi nhà được xây trên cầu, một kiến trúc phổ biến ở các thành phố lớn của châu Âu trong thời Trung Cổ, ban đầu được sử dụng để làm phân xưởng và nơi bán hàng của những người bán thịt lợn và thợ thuộc da.

Tuy nhiên tới năm 1593, công tước Ferdinand I quyết định đuổi họ đi và cho những người thợ kim hoàn tới kinh doanh vì các cửa hàng trên thải ra quá nhiều rác cũng như gây nên mùi hôi thối. Để mở rộng thêm diện tích sử dụng, những người bán hàng trên cầu đã làm thêm những "chuồng cọp" ra hai bên cầu. Ngày nay, những ngôi nhà được sử dụng như các cửa hàng bán đồ trang sức, đá quý.

Vào thế kỷ 16, công tước Florence Cosimo I de' Medici ra lệnh xây dựng một hành lang để nối Uffizi với cung điện Pitti qua sông Arno vì thế ông không cần đi bộ qua cây cầu Ponte Vecchio luôn nhộn nhịp mỗi lần đi thăm người dân ở hai bên sông của mình. Hành lang, được biết tới với cái tên Corridoio Vasariano sau khi người thiết kế ra nóGiorgio Vasari, được xây dựng vào năm 1565 trên nóc của các cửa hàng trên cây cầu.

Ponte Vecchio là một điểm du lịch hấp dẫn tại Florence. Ngoài các cửa hàng bán đồ lưu niệm và những chiếc "chuồng cọp" màu vàng của hoa hướng dương, những ổ khóa trên cầu cũng là điểm độc đáo luôn thu hút sự tò mò của du khách. Các cặp tình nhân đến từ nhiều nước trên thế giới thường lấy ổ khóa, ghi tên hai người rồi móc lên trên cầu và ném chìa khóa xuống sông. Họ tin rằng nếu làm như thế tình cảm của hai người sẽ mãi bền chặt.

Theo Sầm Hoa (VNN / treklens)


Video đang được xem nhiều