Những chuyện thú vị quanh Harry Potter tập 7

Ngày 21.7, độc giả Việt Nam sẽ được cầm trên tay quyển Harry Potter tập 7 mới toanh mang tên Harry Potter And Deathly Hallows cùng lúc với hàng triệu độc giả khắp thế giới.

15.6093

Rất nhiều độc giả thắc mắc quyển sách gây chú ý nhất thế giới hiện nay được bảo mật như thế nào. Theo "bật mí" của Lev Grossman và Andrea Sachs trên Tạp chí Times thì bản thảo Harry Potter And Deathly Hallows do một luật sư tên là Mark Seidenfeld mang từ Anh về Mỹ.

Để bảo đảm an toàn, anh chàng đã  đặt nó lên chiếc ghế trên máy bay và sau đó thì... ngồi lên (!?). Chỉ có một nhóm rất ít người được tiếp xúc với bản thảo, trong đó có một biên tập viên có nhiệm vụ kiểm tra sự nhất quán của các chi tiết truyện. Bản thảo truyện sau khi được chỉnh sửa hoàn tất sẽ được copy và phân phát cho những người có liên quan đến việc in ấn. Những người này giữ bí mật tuyệt đối nội dung truyện với cả người thân của họ. Khi sách đã hoàn chỉnh, chúng sẽ được đóng gói cẩn thận trong những chiếc thùng đen để đến với các nhà sách khắp nơi trên thế giới trong những chiếc xe cỡ lớn được bảo vệ cẩn trọng.

Những ông chủ nhà sách phải ký vào một bản hợp đồng cam kết với những điều khoản chặt chẽ. Trong đó, điều khoản quan trọng nhất là không được phép mở các thùng sách trước 0 giờ ngày 21.7.2007.

Sự bảo mật dành cho Harry Potter 7 nghiêm ngặt như thế đã khơi gợi tò mò của không biết bao nhiêu độc giả. Lợi dụng điều này, những tin tặc đã nhảy vào cuộc. Ngày 18.6, một tin tặc đã loan tin trên website cá nhân là anh ta đã đột nhập được vào mạng máy tính của Nhà xuất bản Bloomsbury và biết được nội dung Harry Potter 7. Dĩ nhiên, tên này đã nói dối cho thiên hạ chú ý thế thôi.

Bên cạnh những trò nói dối hoặc "nổ" cho vui như trên, cũng có những kẻ lợi dụng sự say mê Harry Potter của người khác để làm điều xấu. Một gã hay một ả nào đó đã tạo ra một loại sâu máy tính, phát tán chúng qua đường e-mail bằng cách  "dụ dỗ" người dùng với tên tiêu đề file đính kèm là "HarryPotter-TheDeathHallows.doc". Loại sâu máy tính này ngoài việc lây lan qua e-mail, còn lây bằng đường USB nếu người dùng để USB chứa sâu kết nối vào máy tính của mình.

Tin bài liên quan

Càng gần đến thời điểm phát hành, những trang web dự đoán nhân vật nào chết trong tập cuối  càng sôi động. Những độc giả tò mò hoặc mê "tám" về Harry Potter có thể tìm đến những trang web này để hòa mình vào không khí sôi động trước giờ sách ra: , , . Cùng với sự nhộn nhịp trên internet, một pháp sư tên Pradip Chandra Sorcar, 61 tuổi, người Ấn Độ, đã "chớp thời cơ"  ra ngay thông báo về việc mình sẽ mở một trường dạy phép thuật. Đây không phải là lời nói đùa kiểu Cá tháng tư mà nói thật hẳn hoi, "phiên bản Hogwarts" này dự kiến sẽ được đặt tại thành phố Kolkata của Ấn Độ. Người ta kháo nhau rằng chẳng biết có ai đến đó ghi danh học không nữa. Và, cũng chẳng biết ông thầy này sẽ dạy cái gì vì hô biến cho người ta bay lơ lửng trên không trung như Harry đã làm với ông dượng và bà dì nhiều chuyện và ích kỷ là điều không  tưởng.

Quyển sách đã phá vỡ các kỷ lục đặt hàng qua mạng của Amazon.com trước đây với hơn 1,6 triệu quyển được đặt hàng. Còn tại hệ thống nhà sách Barnes & Noble,  đã có hơn 500.000 bản được khách hàng hẹn giờ đến lấy. Bản phát hành tại Mỹ của Harry Potter 7 sẽ dày 784 trang còn tại Anh dày 608 trang.

Sau Harry Potter 7 sẽ là một khoảng trống khá lớn với những ai trót bị cậu bé phù thủy này quyến rũ. Nhưng hiện tại, fan hâm mộ không có thời gian để nghĩ về điều đó. Bởi họ đang nóng lòng đến khoảnh khắc kỳ diệu, khi cầm trên tay quyển sách thơm mùi mực và hồi hộp lật từng trang cho tới khi biết Harry có chết hay không?

Theo Vinh Nguyễn

Thanh Niên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]