Những địa danh du lịch nổi tiếng ở thành phố Sydney

Thành phố Sydney là thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất của nước Úc. Vì thế nêú có dịp đến du lịch Úc và Sydney, bạn nên ghé thăm những địa danh du lịch nổi tiếng bậc nhất ở thành phố này.

0
 Cùng Dulichvietnam.com.vn điểm danh những địa danh du lịch nổi tiếng ở thành phố Sydney mà chắc chắn khi du khách đi tour du lịch Úcghé thăm thành phố Sydney mộng mơ không thể không dừng bước ghé thăm!

1. Opera House - Địa danh nổi tiếng nhất của du lịch Úc


Opera House – một trong những biểu tượng du lịch Úc lớn nhất và là một niềm tự hào của người dân Sydney nói riêng và của cả nhân loại nói chung. Kiến trúc của nhà hát được hoàn thành sau gần 20 năm xây dựng và chiếm một vị trí tương đương như đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ, đài kỷ niệm Acropolis ở Hy Lạp hay Kim Tự Tháp của Ai Cập… Chắc chắn không một du khách nào du lịch ở Sydney lại không muốn ghé thăm “nhà hát Con Sò” này, có thể nói đây là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố Sydney nói riêng và của cả đất nước Úc nói chung. Tới đây bạn có thể chụp hình kỷ niệm hoặc mua vé tham dự một buổi hòa nhạc thì không có gì tuyệt vời bằng. Giá vé để vào tham quan là 23 AUD/ người lớn.


Nhà hát Sydney Opera
 | Visa đi Úc |  | 

2.  Sydney Aquarium - Bảo tàng hải dương học nổi tiếng của du lịch Úc


Bảo tàng hải dương học Sedney Aquarium ở thành phố Sydney là một trong những bể cá lớn nhất thế giới – nơi sinh sống của hơn 6000 loài động vật biển đặc trưng của vùng biển Australia.Không thể nghi ngờ khi Sedney Aquarium chính là một địa danh du lịch nổi tiếng của thành phố Sydney. Du khách sẽ có cơ hội khám phá một thế giới dưới lòng đại dương kỳ ảo khi đi dọc theo đường ống bằng thủy tinh dài 145m nằm sâu dưới lòng cảng biển Darling. Sydney Aquarium được xây dựng nhằm kỷ niệm 200 năm thành lập Australia và từ khi ra đời năm 1988 Sydney Aquarium ngay sau đó đã trở thành một địa điểm thu hút đông đảo du khách quốc tế.


Viện hải dương Sydney Aquarium

3. Wandin Valley và Sandalyn Estate - Đồn điền trồng nho rộng lớn của Úc


Có lẽ không ít khách du lịch quốc tế cũng như Việt Nam sang du lịch Sydney đơn giản chỉ muốn được dạo bước trong những đồn điền trồng nho để có thể ngắm nhìn và thưởng thức những trái nho chín mọng ngay trên cây. Bên cạnh đó du khách cũng được tham quan và nếm thử các loại rượu vang truyền thống vừa mới ra lò. Bên cạnh xưởng sản xuất rượu là xưởng sản xuất pho mát bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Nơi đây cũng là một địa danh du lịch nổi tiếng ở thành phố Sydney được rất nhiều du khách ghé thăm mỗi khi tới Úc du lịch và ghé thăm thành phố Sydney. Đó cũng là lý do mà sau khi lên xe rời nơi đây ai ai cũng tìm cho mình được một vài chai rượu vang và một vài hộp pho mát với giá rất rẻ mà chất lượng lại đảm bảo.


Cánh đồng nho Wandin Valley & Sandalyn Estate ở Sydney

4. Những bãi biển Sydney

 
Sydney có hơn 70 bãi biển tuyệt đẹp, từ những vịnh hẻo lánh phía sau là những bụi cây và công viên quốc gia tới những bãi cát nổi tiếng thế giới.  Hơn thế nữa, từ trung tâm cảng của Sydney, những địa điểm này đều rất dễ tới. Nếu du khách muốn bắt đầu với những gì có tính hình tượng nhất, hãy lên xe buýt tới Bãi Biển Bondi, nơi có sự hội tụ của những người lướt sóng, dân hip-pi, gia đình, các du khách địa phương và quốc tế. Bơi hoặc chạy dọc theo hàng cây số cát vàng và thử sức với trường học lướt ván. Xem những tài năng trong cuộc chơi hoặc thưởng thức một ly cốc-tai vào lúc hoàng hôn trên hồ đá Icebergs. Có lẽ những bãi biển trải dài ở Sydney sẽ là địa danh du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua khi ghé thăm thành phố Sydney.


Biển Man di ở Sydney 
 
Khi các bạn đã sẵn sàng đi về phía bắc của cảng, hãy lên một chiếc phà hay Jetcat tới Manly và tìm hiểu tại sao đây là địa danh du lịch nổi tiếng của những du khách khi đi du lịch Sydney. Lang thang qua những vùng đất hoang đầy bụi rậm trên đường đi bộ từ Manly đến cầu Spit, và đạp xe tới Fairy Bower. Bơi ở bãi biển với sóng lớn hoặc ở vịnh yên tĩnh bên trong hay bơi với ống thở ở Bãi Biển nhỏ Shelly và ngắm những con vẹt lorikeet nhiều màu sắc che phủ Norfolk Pines vào lúc hoàng hôn. Manly cũng có những cửa hàng tuyệt vời và những địa điểm ăn uống với khung cảnh đưa các thực khách đi vòng quanh thế giới.
 

5. Công viên Featherdale

 
Tọa lạc tại Blacktown, công viên Featherdale là niềm kiêu hãnh của người dân Australia, nơi nuôi dưỡng hơn 2.200 loài động vật quý hiếm, đặc trưng nhất của Châu Úc như gấu Koala, Kanguru, thú mỏ vị…Khi đi du lịch Úc, du khách không thể không ghé thăm địa danh du lịch nổi tiếng ở thành phố Sydney chính là công viên Featherdale nổi tiếng.
 

Công viên Featherdale ở thành phố Sydney - Úc

Công viên cũng sở hữu rất nhiều loài động vật quý hiếm khác như chim cánh cụt Fairy Penguins, cá sấu nước mặn… Tới đây bạn sẽ được tận hưởng một đời sống hoang dã thật sự được cho các con Kanguru ăn, “hun” những chú Koala hiền lành và chụp hình với những con vật dễ thương khác. Nơi đây cũng bày bán rất nhiều những món quà lưu niệm và cả những quán cà phê “hoang dã” rất ấn tượng.

Sưu tầm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]