Khu vực Trung Đông và Bắc Phi
Trước khi bạn đi du lịch ở khu vực Trung Đông hay Bắc Phi, bạn phải tìm hiểu cẩn thận về văn hóa và xã hội của nơi mà bạn sẽ đến, đặc biệt là tôn giáo bởi nó có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống hằng ngày ở nhiều quốc gia.
Bạn sẽ bảo vệ được mình khỏi sự lúng túng do những thiếu sót, nhầm lẫn của mình, chẳng hạn như việc đi vào nhà thờ Hồi giáo mà bạn lại mặc quần lửng. Thế nhưng điều này cũng sẽ làm cho chuyến đi của bạn có phần dè dặt và lựa chọn.
Như ở Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, bạn sẽ nhìn thấy những khách du lich đi từ những khu vực Trung Đông để đến Istanbul. Những người phụ nữ hầu như đều bịt trùm kín mặt, hay ít nhất là mặc quần áo tay dài, ít hở hang.
Dĩ nhiên là không ai bảo bạn rằng phải mặc thế này thế nọ, nhưng nếu bạn thực sự muốn đến đó du lịch thì nên xem xét kỹ những chuyện nhỏ nhặt thế này. Hãy để những bộ đồ ngắn ngủn, hở hang ở nhà. Đó là điều mà bạn cần chú ý.
Cô Caroline Chalouhi, quản lý sinh viên quốc tế ở trường ĐH Mỹ của Beirit ở Lebanon nói rằng : Tôn trọng truyền thống địa phương và văn hóa của người bản xứ là điều quan trọng mà phụ nữ khi đi du lịch cần chú ý.
Tuy vậy, điều này không có nghĩa là luôn đề cao cảnh giác. Ở Beruit, cũng như ở các TP lớn khác trên thế giới, phụ nữ khi đi du lịch một mình nên chú ý một chút, không nên nhìn thẳng mặt những người đàn ông lạ, không đi dạo buổi tối một mình
Ngoài ra, sự khác biệt về luật lệ cũng là điều mà bạn cần phải biết. Như Bộ ngoại giao cũng có cảnh báo rằng : Ở những quốc gia Hồi giáo, họ sẵn sàng cung cấp visa cho bạn mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý của cha mẹ, hay người vợ phải có sự chấp thuận của chồng khi muốn đi nước ngoài. Nếu bạn đi hoặc là cho phép con cái của bạn đi du lịch thì hãy cẩn thận trước luật pháp nơi mà bạn sẽ đến. Một khi đến đó rồi thì bạn phải tuân thủ theo luật của họ, sẽ không ai có thể bảo vệ bạn được cả.