Trong khi một số loài vật cọ mũi vào nhau để thể hiện tình cảm, thì con người
lại dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Có rất nhiều điều thú vị đằng sau
những nụ hôn mà không phải ai cũng biết.
1. Môi người khác với môi các loài động vật vì chúng lộn từ trong ra ngoài, điều
đó có nghĩa là túi môi di chuyển ra phía ngoài.
2. Chúng ta không chỉ là loài duy nhất thực hiện
hành vi giống như hôn. Các loài
thuộc họ khỉ hình người to lớn cũng dí môi chúng gần nhau để biểu lộ sự kích
thích,
cảm giác được yêu thích hay sự hòa hợp.
3. Các nhà khoa học không biết chính xác tại sao con người hôn, tuy nhiên, một
số người cho rằng, câu trả lời nằm ở những trải nghiệm được cho ăn thuở đầu đời.
Ở một số nền
văn hóa, thức ăn được mớm từ miệng cha mẹ, những đứa trẻ có thể học
cách liên kết áp lực ở môi với hành động yêu thương.
4. Một khả năng khác, thơm vào má của người được yêu lâu dần trở thành một cách
tri nhận trong các nền văn hóa trên khắp thế giới, từ New Zealand cho đến
Alaska. Thời gian trôi qua, sự va chạm của đôi môi có thể trở thành hành vi
truyền thống.
5. Tuy nhiên, một số chuyên gia, như nhà nhân loại học Vaughn Bryant cho rằng,
hôn không phải là hành vi phổ thông mà có thể thực sự là hành vi có học thức.
Đội quân La Mã cổ đại đã đưa nụ hôn đến nhiều nền văn hóa (có thể sau những lần
chinh phục kết thúc); và sau đó, chính những nhà thám hiểm châu Âu đã tiếp tục
mang theo nguồn cảm hứng này.
6. Đủ gần để hôn giúp mũi của chúng ta đánh giá được khả năng tương thích.
Trong một nghiên cứu nối tiếng,
nhà nghiên cứu sinh học tiến hóa Claus Wedekind
thuộc trường Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ cho rằng, phụ nữ thích mùi của đàn ông
có gen
miễn dịch khác với gen của họ. Sự pha trộn các gen có thể
sản sinh thế hệ
con cháu có hệ thống miễn dịch khỏe hơn.
7. Yêu là ma túy - Dopamine, chất truyền dẫn
thần kinh có chức năng tạo cảm giác
hưng phấn trong não, giải thích tại sao một nụ hôn đầu tiên có thể có cảm giác
cực kỳ đặc biệt.
Ở một số người, cú sốc dopamine có thể gây ra sự chán ăn và mất ngủ, những triệu
chứng thường liên quan đến sự thất tình.
Các nhà nghiên cứu biết rằng, dopamine được sản sinh trong vùng ventral
tegmental của não (vùng lưu trữ yếu tố hình ảnh) được
kích hoạt khi người ta yêu
- in các hình ảnh của người tình. Có lẽ, không phải sự trung hợp ngẫu nhiên, khi
vùng Ventral Segmental cũng bị kích hoạt bởi luồng chất cocain, và là khu vực
kiểm soát việc tạo ra chất kích thích tạp tự nhiên.
8. Theo nhà thần kinh học Wendy Hill, ở nam giới, một nụ hôn say đắm có thể làm
gia tăng hormone oxytocin, kích thích sự giao hợp và gắn bó.
9. Cầm tay và hôn làm giảm lượng hormone căng thẳng cortisol, dẫn đến giảm huyết
áp và tăng cường phản ứng của cơ thể chống lại chất lạ xâm nhập.
10. Theo nhà tâm lý học Onur Gntrkn, 2/3 số người quay đầu sang
phải khi hôn. Hành vi này có thể tác động đến việc thích quay đầu sang bên phải để
quan sát ở những em bé và ở cả các thai nhi./.