Những lễ hội ném đồ vào nhau trên thế giới

Holi của tín đồ Hindu Ấn Độ, La Tomatina hay Els Enfarinats ở Tây Ban Nha đều là các lễ hội mà mọi người ra đường sẽ ném nhau bằng bột màu, cà chua và trứng.

15.5794


ảnh minh họa
Những lễ hội ném đồ vào nhau trên thế giới
XEM VIDEO CLIP: QGoxvBaa9hc

Setsubun diễn ra vào ngày 3/2 trên toàn nước Nhật, có tên khác là lễ hội ném đậu, đánh dấu khởi đầu một mùa xuân mới. Sự kiện này còn được coi như một nghi lễ trừ tà năm cũ. Các hạt đậu đã rang lên sẽ được đem đi ném cho mọi người trong ngày Setsubun. Ảnh: japantoday.

Lễ hội rượu Haro tổ chức ở tỉnh La Rioja, Tây Ban Nha vào 9h ngày 29/6 hàng năm. Mọi người tham gia phải mặc đồ trắng để bị nhuộm tím bởi màu rượu. Lễ hội có nguồn gốc từ một cuộc chiến tranh thế kỷ 13 khi hai vùng Haro và Miranda de Ebro tranh giành lãnh thổ. Ảnh: Reuters.

La Merengada còn được gọi là ngày "kỷ niệm thứ 5 béo", một trong những sự kiện nổi bật của Vilanova i la Geltrú, Tây Ban Nha. Đây là cuộc chiến của kẹo và bánh trứng đường. Mọi người coi đây là chiến tranh kẹo ngọt. Ảnh: flickr.

Lễ hội bột mì diễn ra mỗi năm một lần ở vùng Galaxidi, Hy Lạp vào ngày thứ 2 có tên Clean Monday (hoặc Ash Monday). Đây là ngày đầu tiên của mùa chay của đạo Thiên chúa trong các nhà thờ chính thống. Dân địa phương ném các túi bột màu vào người thân, bạn bè, hay cả người lạ và du khách trên đường. Ảnh: pjstar.

La Tomatina là lễ hội ném cà chua diễn ra tại thị trấn Bunol, tỉnh Valencia, Tây Ban Nha thu hút hàng nghìn người mỗi năm. Khởi nguồn lễ hội này vào năm 1944, khi những thanh niên ném cà chua như một cách biểu tình. La Tomatina tổ chức vào ngày thứ 4 cuối cùng của tháng 8 hàng năm. Ảnh: davidcoveney.

Songkran là lễ hội té nước nổi tiếng của Thái Lan, diễn ra sôi động nhất ở các vùng như Bangkok, Chiang Mai, Phuket vào tháng 4 hàng năm. Lễ hội này có nguồn gốc đạo Phật, người Thái tin rằng việc té nước như một nghi lễ rửa sạch, xua đuổi tà ma trước khi tổ chức ăn mừng năm mới. Ảnh: wiki.

Holi là một lễ hội cổ của người theo đạo Hindu thể hiện niềm vui chiến thắng ác quỷ. Sự kiện này còn có tên gọi khác là lễ hội sắc màu hoặc lễ hội của tình yêu. Trong lúc diễn ra, mọi người cùng ném bột màu lên người nhau với hy vọng "lấp đầy khoảng cách và kết nối lại những mối quan hệ". Holi được tổ chức vào mùa xuân ở Ấn Độ, ngày nay nổi tiếng trên toàn thế giới. Ảnh: waterandmegacities.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]