Những lỗi trang điểm các nàng teen girl hay mắc phải

Cùng "bắt lỗi" xem những cô nàng teen girl thường hay làm sai bước nào khi trang điểm nhé.

15.6

1. Không tán đều màu

Lỗi trang điểm này thường gặp ở các teen khi tất cả các lớp mỹ phẩm từ kem lót, kem nền cho đến màu mắt hay son môi đều không được tán đều, kết hợp đồng nhất. Nguyên nhân của việc này là do các nàng quá “tham”, không tiết chế được lượng mỹ phẩm cần thiết ngay từ đầu nên lớp trang điểm dễ bị dày và khó hòa trộn, phân bổ.

2. Dùng kem nền sai cách

Ngoài vấn đề không tán đều, vẫn còn một lỗi mà các teen hay phạm phải khi dùng kem nền nữa. Da của các nàng vẫn còn rất “non” và ít khuyết điểm nên thực tế không cần dùng đến kem nền (sản phẩm chuyên nghiệp và có độ che phủ cao nhưng dễ làm nặng mặt, bí da). Tốt nhất, bạn hãy thay thế bằng BB hoặc CC cream với độ dưỡng nhiều hơn và không làm da bị kín, tắc.

3. Dùng quá nhiều kem che khuyết điểm

Tuổi teen thường gắn liền với việc nổi mụn và khiến các cô gái phải dùng nhiều kem che khuyết hơn để đảm bảo làn da không lồi lõm, ửng đỏ. Tuy nhiên, thực tế là khi dùng quá nhiều kem che khuyết sẽ khiến gương mặt trở nên “dày” và mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Cách tốt nhất là bạn nên dùng kem lót có sắc xanh lá chuyên dụng để trung hòa màu cho những nốt mụn đỏ và sử dụng thật tiết chế kem che khuyết. Còn nếu không cần thiết, hãy tạm thời để mặt mộc giúp da thông thoáng, giảm tình trạng mụn.

4. Kẻ eyeliner quá đậm

Lỗi này không chỉ gặp ở teen mà còn xảy ra với rất nhiều người. Đường kẻ eyeliner vốn có tác dụng làm cho mắt sắc hơn, to và rõ nét hơn nhưng nếu chẳng may bạn “quá tay” thì chắc hẳn cũng “thảm họa” không kém.

Để có một đôi mắt to cá tính với eyeliner, tốt nhất là bạn chỉ nên vẽ một đường càng mảnh càng tốt ở đường chân mi, như thế bạn sẽ có được “thành phẩm” như ý.

5. Chuốt mascara lộn xộn

Ai cũng biết mục đích sử dụng mascara là để có một hàng mi cong dày thu hút, thế nhưng để dùng mascara sao cho hiệu quả nhất chưa hẳn ai cũng làm được.

Với các teen, khi chuốt mascara, để không làm chúng trở nên lộn xộn, cách đơn giản nhất là chuốt theo đường zig zag và hạn chế chuốt mi dưới. Quan trọng nhất là khi lấy chổi chải ra khỏi lọ, hãy lấy vừa đủ lượng mascara để dễ kiểm soát.

6. Kẻ viền môi quá đậm

Trên thực tế, các teen không nên kẻ viền môi vì rất dễ khiến các nàng trông già đi. Thay vào đó, các teen nên dùng son dưỡng có màu, vừa giúp môi luôn căng mọng lại không làm mất đi vẻ ngây thơ, trong sáng các nàng.

7. Đánh má hồng sai vị trí

Với làn da tuổi teen trong trẻo, các nàng thật sự không cần đến phấn má hồng mà chỉ cần ăn uống đầy đủ là đã có một làn da hồng hào, căng mượt rồi. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn có một chút điểm nhấn, hãy cố gắng chọn màu sắc hợp với tông da và đánh thật nhẹ vị trí dưới xương gò má.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]