Nếu sử dụng bút kẻ mắt không đúng cách, dù là dung dịch kẻ mắt dạng gel, nước hay chì cũng đều gây viêm nhiễm, mờ mắt nếu chúng ngấm vào mắt.
Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Alison Ng, thuộc Đại học Waterloo, Canada đã khảo sát dữ liệu các bệnh nhân khám mắt. Họ phát hiện, nhiều người thường xuyên phải khám mắt do lượng
gel kẻ mắt dư thừa
xâm nhập mắt, đặc biệt là ở những người thường xuyên đeo
kính áp tròng.
Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành thử nghiệm thực tế trên những phụ nữ từ 26 đến 30 tuổi. Các tình nguyện viên được chia làm 2 nhóm, một nhóm kẻ mắt từ bên trong chân mi, nhóm còn lại chỉ kẻ bên ngoài mống mắt. Để kiểm tra
tác hại của bút kẻ mắt, các nhà khoa học quay lại video
make up của họ từ 5 đến 10 phút, sau đó đếm xem có bao nhiêu hạt từ nước kẻ mắt xâm nhập bên trong mắt.
Họ phát hiện ra rằng 15%-30% hạt nước kẻ mắt di chuyển vào bên trong mắt khi kẻ eyeliner. Các hạt này có thể được rửa trôi và ít ảnh hưởng đến mắt trong vòng 2 giờ. Tuy nhiên, chúng có thể gây nhiều tác hại lớn hơn ở những người mắt nhạy cảm hoặc khô.
Để tránh xa
nguy cơ này, các chuyên gia khuyên bạn không nên kẻ mắt ở viền trong mí mắt. Chỉ áp dụng bút kẻ mắt ở bên ngoài chân mi học theo mí mắt và luôn đảm bảo phải
tẩy trang trước khi ngủ.