Những món đồ làm đẹp cần có sẵn trong túi

Chiếc túi xách dường như là một vật bất ly thân của phái đẹp. Tùy vào sở thích hay gu thời trang mà các chị em lựa chọn những chiếc túi xách to, nhỏ khác nhau. Ngoài sự tiện dụng và thời trang phần lớn chiếc túi giúp bạn mang theo những món đồ làm đẹp thật sự cần thiết “mọi lúc, mọi nơi”….

15.5753

Bạn thường ra khỏi nhà với chiếc túi cỡ lớn hay chiếc clutch cầm tay nhỏ xinh? Dù là túi xách nào đi chăng nữa bạn cũng đừng nên quên mang theo những vật dụng làm đẹp sau đây:

1. Son môi

Dù bạn đã trang điểm tại nhà với đôi môi căng mọng quyến rũ thì cũng nên mang theo một thỏi son dưỡng môi hoặc loại son màu thậm chí là son bóng nếu bạn muốn. Một cuộc hẹn hò đầy bất ngờ giữa giờ làm việc hay đơn giản là bạn muốn tút lại chút nhan sắc sau những giờ làm việc căng thẳng, cách làm đẹp đơn giản nhất cho bạn chính là đánh lại son môi – bạn sẽ cảm thấy tự tin và tươi tắn hơn rất nhiều.

Thực ra son môi có thể sử dụng với nhiều công dụng khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể dùng một lượt son môi mỏng sau đó phủ phấn nền lên trên để thay cho phấn mắt, phấn má.

 
2. Phấn phủ

Phấn phủ là một lựa chọn tốt giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các tác nhân gây hại khác. Phấn phủ lại có thể hút dầu, che khuyết điểm, tôn lên vẻ đẹp rạng ngời dưới ánh đèn hay ánh sáng tự nhiên. Với sự trợ giúp của một hộp phấn phủ dạng nén nhỏ gọn, bạn có thể sửa chữa lớp trang điểm bất cứ lúc nào. Phấn cũng là cách để bạn tút tát lại làn da của mình mọi lúc có thể, dặm lại phấn có lẽ là cách đơn giản nhất để bạn xinh đẹp rạng rỡ hơn.

 
3. Tẩy trang

Mùa hè đến lớp trang điểm của bạn chắc chắn dễ bị lem, nhất là mascara hay phấn mắt. Cách đơn giản để bạn dễ dàng tẩy sạch lỗi đó chính là sử dụng nước tẩy trang. Hãy mang theo trong túi xách một lọ tẩy trang dạng nhỏ để bạn sử dụng khi cần thiết.

 
4. Khăn giấy (khăn ướt)

Khăn giấy khô và ướt đều là những vật dụng cần thiết. Chúng luôn hỗ trợ đắc lực cho bạn mỗi khi không thể rửa mặt hay rửa tay. Khăn giấy cũng giúp bạn loại bỏ những mảng phấn hay son môi bị lem.

 
5. Che khuyết điểm

Thỏi che khuyết điểm được sử dụng để làm mờ các khuyết điểm nhỏ trên gương mặt: nốt đỏ, mụn nhỏ, tàn nhang, hay quầng thâm dưới mắt. Thỏi che khuyết điểm thường có hình dáng nhỏ gọn và dễ sử dụng nên rất thích hợp cho chị em mang theo để dùng thường xuyên. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để highlight và tạo điểm nhấn cho gương mặt, chẳng hạn phần dưới mắt, sống mũi,... do chúng thường có màu sáng hơn màu da.

 
6. Lược và gương

Đây có lẽ là món đồ không thể thiếu cho bạn gái. Nếu bạn không có một chiếc lược chải tóc nhỏ trong ví, hãy mang theo trong túi đựng đồ trang điểm. Bạn sẽ thấy tác dụng của nó khi mái tóc bạn bị mất nếp hoặc rối bung vì gió. Vật dụng không thể thiếu là chiếc gương, bạn sẽ không thể chỉnh sửa mái tóc, trang điểm hay làm bất kỳ điều gì nếu bạn không nhìn thấy bộ dạng của chính mình. Không phải lúc nào bạn cũng ở nơi có gương soi, thế nên tốt nhất hãy chủ động chuẩn bị cho bản thân bạn.

 
7. Phụ kiện tóc

Bạn luôn cần dự trữ một vài chiếc dây buộc tóc trong túi vì không sớm thì muộn, bạn hoặc bạn bè cũng cần đến chúng. Không chỉ có tác dụng làm mái tóc trông gọn gàng hơn, chúng còn có thể giúp bạn giữ tay áo, buộc dây chuyền khi bị hỏng khóa… Nếu bạn là cô gái có mái tóc dài thì điều này lại càng cẫn thiết, bạn không thể xõa mái tóc suốt ngày nhất là trong những tháng hè nóng nực này. Một mái tóc tết hay đuôi ngựa thay đổi phong cách cho bạn trong buổi hẹn hò là gợi ý không tồi đâu.

 
Theo Depplus/MASK
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]