Những quốc gia lý tưởng cho phái nữ du lịch một mình

Đây là những quốc gia lý tưởng để nữ giới du lịch một mình. Bạn có thể chọn một trong những quốc gia này làm địa điểm cho chuyến du lịch thế giới của mình.

15.6037

Tạm rời xa cuộc sống thường ngày, công việc, gia đình và bè bạn, những người phụ nữ cũng có khao khát được khám phá và chinh phục những vùng đất mới. Khi đó họ không còn phải mang phấn son, được là chính mình và có thể tận hưởng những trải nghiệm ý nghĩa của cuộc đời.Trong khi có rất nhiều người thường đi du lịch theo nhóm nhỏ thì lại có một số nữ du khách muốn thực hiện chuyến đi của mình một cách hoàn toàn độc lập. Dưới đây là những điểm đến lý tưởng đối với phụ nữ khi đi du lịch một mình.

  • 1

    New Zealand

    Người dân ở đây sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp và phương tiện đi lại cũng rất thuận tiện. Bên cạnh đó, New Zealand sẽ không làm cho du khách bị choáng ngợp như Australia, một đất nước quá rộng lớn và phải di chuyển bằng máy bay để đến những khu vực khác nhau trên đất nước này. Ở New Zealand, bạn sẽ thấy thật dễ dàng để lên kế hoạch cho chuyến du lịch của mình.

    Những người phụ nữ cũng tràn đầy đam mê chinh phục những vùng đất mới.

  • 2

    Costa Rica và Panama

    Nếu bạn đang hướng đến vùng Trung Mỹ, thì Costa Rica và Panama thật sự nên nằm trong danh sách của bạn. Có rất nhiều thứ bạn có thể làm ở đây và ngôn ngữ được sử dụng phổ biến ở khu vực này là tiếng Anh. Bạn có thể bắt đầu cuộc hành trình từ thành phố Panama và lần lượt khám phá những điểm tham quan thú vị, trong đó có kênh đào Panama.

    Nơi đây cũng có rất nhiều hoạt động cho những người phụ nữ năng động và sẵn sàng đối mặt với thử thách như đu dây zip-line (một trò chơi khá mạo hiểm mà người chơi phải trượt từ đầu đến cuối sợi dây nhờ trọng lực khi cách xa mặt đất), đi bộ đường dài, đua thuyền vượt thác hay nhảy bungee.

    Quang cảnh thành phố Panama về đêm.

  • 3

    Việt Nam

    Hai thành phố của Việt Nam là Hà Nội và TP HCM có thể coi là điểm đến khá an toàn cho du khách nữ. Bạn có thể tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, khám phá thành phố thông qua những tour du lịch bằng xe đạp, tham quan các ngôi đền hay các viện bảo tàng. Thêm vào đó, bạn cũng có thể đăng ký tham gia các lớp học nấu ăn để khám phá nét ẩm thực độc đáo địa phương. 

    Du khách ngồi trên xích lô để tham quan thành phố. 

  • 4

    Iceland

    Đến Iceland, bạn có thể thuê một chiếc xe 4X4 và lái đến các nông trại xin ở qua đêm. Sau đó bạn có thể chèo thuyền, cưỡi ngựa hay đi bộ giữa những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nơi đây. Phương tiện giao thông công cộng ở Iceland cũng rất tuyệt vời. Thành phố Reykjavik là một nơi thú vị để bạn nhảy nhót, ăn uống hay thả lỏng đôi chút. Từ Iceland, bạn cũng có thể lên kế hoạch đến thăm các quốc gia khác như Italy, Anh, Tây Ban Nha, Pháp… chỉ với 1 - 2 giờ đi bằng máy bay.

    Chèo thuyền ở Iceland.

  • 5

    Alaska

    Bạn hãy lên kế hoạch bay đến Anchorage sau đó thuê một chiếc ôtô hay bắt tàu hỏa để đi đến các khu vực khác nhau ở Alaska như bán đảo Kenai hay Seward. Ở Alaska, tour du lịch của bạn sẽ bao gồm khám phá cuộc sống của các loài động vật hoang dã, ngắm nhìn những dòng sông băng, xem cá voi hay chèo thuyền vượt thác.

    Du khách say mê khám phá Alaska. 

    Đi du lịch một mình có thể đem lại cho bạn cảm giác tự do và đầy hứng khởi. Để có một chuyến đi hoàn hảo, bạn hãy lên kế hoạch thật chi tiết, lựa chọn những điểm đến dễ dàng định vị. Bên cạnh đó, bạn luôn phải cố gắng ghi nhớ những quy tắc tối thiểu để đảm bảo an toàn cho bản thân, như cất giữ những vật dụng có giá trị ở nhiều chỗ khác nhau (trong túi quần, trong ví,…), giữ một bản copy hộ chiếu đề phòng trường hợp bị mất hoặc bị đánh cắp, và sử dụng một chiếc túi vòng qua eo thay vì dùng ví thông thường.

    Chúc bạn có một chuyến du lịch vui vẻ!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]