Những vật dụng bảo vệ trẻ khi đi du lịch

Dù là cho trẻ đi du lịch biển hay đưa trẻ về quê thì trước khi lên đường xuất phát, các mẹ nên lưu ý những điều dưới đây để cuộc đi chơi của trẻ được trọn vẹn.

0

Nếu đưa trẻ đi ra các vùng ngoại ô xa thành phố thì bạn không nên bỏ quên thuốc chống muỗi, đặc biệt là đối với một số trẻ có làn da dễ bị sẹo, thâm. Để bảo vệ trẻ, bạn nên mang theo kem chống muỗi dùng để bôi vào da hoặc quần áo của trẻ.

Dung dịch rửa tay diệt khuẩn Green Cross thích hợp cho những chuyến du lịch ngoài trời.

Trẻ rất hiếu động, do đó tay chân của trẻ lúc nào cũng dính đất cát. Vì thế bạn cần đem theo dung dịch rửa tay diệt khuẩn trong giỏ xách để có thể xịt và rửa tay diệt khuẩn cho trẻ mọi lúc mọi nơi trước khi ăn hoặc trước khi tiếp xúc với mắt, mũi miệng, đặc biệt là ở những nơi không có nước và xà phòng. Theo thống kê, hiện nay bệnh tay chân miệng ở trẻ đang tăng cao, do đó việc cẩn thận trong ăn uống và vệ sinh ở trẻ là điều cần ưu tiên hàng đầu.

Nếu có ý định cho trẻ đi du lịch nước ngoài thì các mẹ nên khám sức khỏe cho trẻ trước khi đi, ít nhất là khoảng hai tháng, đặc biệt là cần lưu ý đến nhóm máu và tình trạng dị ứng về thức ăn, phấn hoa

Cũng như người lớn, trẻ cũng rất cần đến kính râm và kem chống nắng để bảo vệ làn da non nớt. Do đó, trong hành lý của trẻ, các mẹ nên chuẩn bị mũ lưỡi trai, hoặc mũ rộng vành, kem chống nắng và kính mát. Kính mát của trẻ, các mẹ không nên mua kính kém chất lượng mà cần phải đưa trẻ khám và đo mắt cẩn thận để bảo vệ ánh mắt hồn nhiên của trẻ.

(Nguồn: Green Cross)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]