Nơi bán gia vị thực phẩm không cần nhãn Tiếng Việt

Tại chợ Đông Kinh, Lạng Sơn, khu vực bán đồ gia vị - phụ gia la liệt hàng Trung Quốc chữ “loằng ngoằng”, họ bán đủ thứ từ xì dầu, lương khô, thuốc lá, nước lẩu, gia vị … mà không hề có nhãn hàng tiếng Việt.

15.5711

Chợ Đông Kinh là trung tâm mua bán đồ Trung Quốc lớn nhất tỉnh Lạng Sơn nằm trên phường Vĩnh Trại, một địa chỉ quen thuộc của hàng ngàn lượt người đến thăm quan, mua sắm mỗi ngày. Tại đây du khách có thể mua vô vàn vật dụng, từ đồ điện tử đến thực phẩm. Ngoài ra giá cả lại vô cùng rẻ vì phần lớn toàn hàng “Tàu”.

Khu vực bán đồ gia vị - phụ gia tại chợ la liệt hàng Trung Quốc chữ “loằng ngoằng” đủ thứ từ xì dầu, lương khô, thuốc lá, nước lẩu, gia vị … Việc bày bán này hoàn toàn công khai. Khi chúng tôi hỏi mua sản phẩm gia vị phở, một chủ quán giấu tên, cho biết: “Vị phở có nhiều loại, loại tốt chỉ cần 1 gói nhỏ giá 5000 VNĐ đã cho 1 nồi nước phở thơm ngọn ngọt như ninh bằng xương ống. Còn loại rẻ hơn thì mầu sắc vị ngọt của nước phở cũng khác”

Về nguyên tắc, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác theo quy định không được phép lưu thông trên thị trường, buộc phải thu hồi để tiêu hủy. Các cơ sở buôn bán, sử dụng loại gia vị đó sẽ bị xử phạt vì vi phạm các quy định về VSATTP theo Điều 15, Nghị định 45/NĐ-CP ngày 6-4-2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế - Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Song ở đây, có vẻ mọi thứ hàng hóa thực phẩm ở đây, quy định này không được biết đến. Dưới đây là chùm ảnh về chợ Đông Kinh tại Lạng Sơn:

Chợ Đông Kinh tấp nập khách vào ra
Lương khô "made in China"
Nhiều chai xì dầu chữ "loằng ngoằng" không rõ nguồn gốc
Được bày bán công khai ngay cổng chợ Đông Kinh
Không thiếu những can xì dầu, tương ớt loại to phục vụ nhà hàng
Hàng Trung Quốc từ cái kim sợi chỉ đến cả giấy vệ sinh
Rượu "Tàu"
Được bày bán la liệt 
Người tiêu dùng chỉ được biết về cách sử dụng thông qua người bán hàng vì không có Tiếng Việt trên các sản phẩm này
Lương khô loại đặc biệt của Trung Quốc giá 25.000/gói, theo tư vấn của người bán thì "thơm ngon no lâu"
Để chế biến những thực phẩm chín có mầu sắc như thế này có nguy cơ cao được sử dụng những gia vị phụ gia của Trung Quốc không nhãn mác đã được tẩm ướp
Đặc sản lợn sữa Lạng Sơn với màu sắc "có vấn đề"

Diệu Vy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]