Bất chấp ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, giá cả đắt
đỏ của các tour
du lịch và khách sạn cùng một số thủ tục phiền hà liên quan đến
thị thực, tạm trú và đi lại, lượng khách
nước ngoài tới Nga du lịch vẫn ngày
càng đông.
Trong ba tháng đầu năm nay, số
du khách nước ngoài tới Nga đã tăng 1,3% so với
cùng kỳ năm ngoái và đạt 187.000 lượt người, trong đó du khách Đức chiếm tới
24.600 lượt người và du khách Trung Quốc đạt gần 15.000 lượt người.
Cố đô Saint Petersburg nổi tiếng với năm đêm trắng (từ ngày 21-25/6 hàng năm),
Mátxcơva và "Vòng tròn vàng" gồm các thành phố cổ kính bao quanh thủ đô Nga là
ba địa điểm
thu hút tới 95% số du khách nước ngoài tới Nga.
Tuy nhiên, Hiệp hội các công ty du lịch Nga và nhiều cơ quan chuyên ngành tiếp
tục "gióng chuông báo động" về dịch vụ du lịch đắt đỏ tại xứ sở bạch dương.
Giá trung bình cho một tour du lịch trọn gói ở Nga hiện lên tới 1.500
euro/người, gấp 2 lần so với giá tương tự của một tour du lịch đi các nước Đông
Âu khác.
Trong thời gian từ năm 2003 đến giữa năm 2010, giá phòng khách sạn 4-5 sao tại
Saint Petersburg và Mátxcơva đã tăng hơn 30%, từ mức 8.500 rúp lên 12.000
rúp/ngày đêm/đầu người (hiện 1 USD đổi 30 rúp).
Các khách sạn bình dân hiện có giá phòng 2.000-2.500 rúp/ngày đêm/đầu người,
nhưng do dịch vụ và chất lượng thấp nên ít thu hút du khách, trước hết là khách
du lịch phương Tây. Tính trung bình, mỗi du khách chi tiêu tới 300 euro/ngày tại
Nga.
Mới đây, chính quyền một số thành phố cảng của Nga như Saint Petersburg,
Kaliningrad, Sochi, Novorosisk và Vladivostok đã áp dụng quy chế miễn thị thực
cho những du khách tới Nga bằng đường biển trong thời gian ba ngày đêm.
Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đang xem xét khả năng áp dụng quy chế này trên toàn
lãnh thổ Liên bang Nga. Tuy nhiên, hiện các biện pháp hữu hiệu để thu hút du khách nước ngoài tới Nga vẫn chưa nhiều và chưa đồng bộ./.