NVDR có thể là giải pháp thay thế tốt nhất cho việc nới room

(NDH) Khi phương pháp nới tỷ lệ sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài còn vấp phải những vướng mắc, thì HOSE đã tìm đến những biện pháp thay thế và khả quan nhất là Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR- None voting depository receipt).

15.5682

Ngày 12/6 tại Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí truyền thông nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2014. Đến tham dự hai buổi gặp mặt thân mật có sự hiện diện của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên ngành tài chính chứng khoán.

Phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu, Phó Tổng Giám đốc Lê Hải Trà đã đánh giá cao sự hỗ trợ của đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên ngành tài chính chứng khoán đã hỗ trợ và đồng hành cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 14 năm qua để truyền tải những thông điệp sớm nhất, chính xác nhất về các hoạt động quản lý điều hành của Sở đối với thị trường chứng khoán.

Trong thời gian tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa nhiều sản phẩm mới ra thị trường, tăng thêm nhiều sự lựa chọn cho các nhà đầu tư, do đó, vai trò của báo chí trong việc tham gia vào quá trình thông tin tuyên truyền về thị trường ngày càng tăng.

NVDR có thể là giải pháp thay thế tốt nhất cho việc nới room

Ông Lê Hải Trà cho biết, vấn đề giới hạn sở hữu cho các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua đang trở nên khá nóng. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này thì câu chuyện mở room vẫn chưa có câu trả lời và với những diễn biến mới ngoài biển Đông thì việc mở room sẽ trở nên nhạy cảm hơn nữa.

Với mong muốn có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu được đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức, HOSE đã nghĩ đến những giải pháp mang tính chất thay thế.

Thời gian qua, HOSE đã từng đề cập đến Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR- None voting depository receipt). Đây là một phương tiện, cơ chế đã được thực hiện khá thành công ở Thái Lan và phù hợp với thị trường Thái Lan. Tuy nhiên, để có thể đưa NVDR vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì cần có những điều chỉnh để phương pháp này trở nên phù hợp hơn với thị trường Việt Nam.

Hiện tại, nhiều NĐT nước ngoài khi sở hữu cổ phiếu chỉ quan tâm đến các quyền lợi tài chính, mà không tham gia vào việc quản lý, điều hành hay các quyết định của doanh nghiệp. Và với thực tế hiện tại câu chuyện mở room đang trở nên khó khăn hơn thì đây là một giải pháp thay thế thuyết phục nhất.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]