Pháp và EU siết chặt kiểm soát thực phẩm từ Nhật

0

Báo Pháp Tiêu điểm (Le Point) số ra ngày 21/3 cho biết, sau sự cố tại các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Pháp đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với nông sảnthực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Báo trên cho biết, để tránh những lo ngại về ảnh hưởng của thực phẩm nhiễm xạ, Pháp đang giảm dần nhập khẩu sản phẩm tươi sống từ Nhật Bản và kể từ nay, những lô hàng hóa từ nước này nhập khẩu vào Pháp sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

Từ cuối tuần qua, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã khuyến cáo kiểm tra nồng độ phóng xạ trên các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Nhật Bản. EU yêu cầu các nước thành viên phải kiểm soát và thông báo kịp thời cho cơ quan hữu trách của EU trong trường hợp phát hiện nồng độ phóng xạ trong nông sản và thực phẩm nhập khẩu cao hơn mức cho phép .

Mỗi năm châu Âu nhập khẩu trung bình khoảng 9.000 tấn nông sản và thực phẩm từ Nhật Bản. Sau khi phát hiện thực phẩm bị nhiễm phóng xạ, chính quyền Nhật Bản đã ra lệnh ngừng bán các loại rau và sữa được sản xuất tại 4 khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Bài báo dẫn lời ông Peter Cordingley, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ trách vùng Tây Thái Bình Dương, cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn dự đoán liên quan đến thực phẩm nhiễm xạ và cho biết WHO đang tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của các sản phẩm bị phơi nhiễm phóng xạ đối với sức khỏe con người./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]