Phòng trọ tăng giá trong mùa thi, sĩ tử tái mặt

Lượng thí sinh đổ về các thành phố lớn dự thi đông đúc nên nhiều chủ phòng trọ mặc nhiên tăng giá cao hơn thường ngày. Bên cạnh đó, ở Sài Gòn lại có nhiều phòng giá rẻ hoặc miễn phí cho sĩ tử

0

"Muốn rẻ, cô tìm nơi khác"

Việc tổ chức thi năm nay đã có thay đổi theo chiều hướng tích cực, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia được phân chia thành 38 cụm thi đại học (ĐH) cho thí sinh có mục đích vừa xét tốt nghiệp vừa xét đại học và 65 cụm thi địa phương trên cả nước để phục vụ những sĩ tử chỉ có mục đích xét tốt nghiệp.

Tại Hà Nội trong mùa thi năm nay, các nhà trọ quanh các điểm tổ chức thi cũng tranh thủ tăng giá cho thuê trọ. Ngay từ sáng 29/6, một số phụ huynh đã đưa thí sinh về Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015, cùng với đó là giá phòng trọ tăng nhẹ. Tại quận Hai Bà Trưng, nơi tập trung hai cụm thi là Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân nhiều nhà trọ dán thông báo cho thuê phòng.


Nhiều nhà trọ ở Hà Nội đã treo bảng với giá thuê cao hơn thường ngày - ảnh: Việt Hà.

Bác Bích Duyên, chủ nhà trọ ở phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng cho biết, đến hẹn  lại lại, cứ khi nào mùa thi là phòng trọ tăng giá. Phòng trọ ở đây đều có đa dạng loại. Giá thuê phòng dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng/người/ngày. Nếu sĩ tử ở ghép thì giá mềm hơn tùy vào số lượng người ở ghép.

Tại cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội, ông Bình trú tại Xuân Thủy, cho biết, giá phòng khu vực này tăng nhẹ. Phòng có điều hòa, rộng 20m2 bà cho thuê với giá 2 triệu đồng/phòng cho cả đợt thi.


Hai thí sinh đến từ Bình Phước xem bản đồ để tìm nhà trọ tại TP.HCM. Ảnh: Hương Thu

Em Thanh Thủy (Cao Bằng) cho biết: “Mình xuống Hà Nội tham gia thi tại điểm thi trường cấp 2 Nguyễn Khuyến. Đúng là trung tâm thành phố có khác, mình tìm phòng trọ lưu trú trong 3 ngày thi bở hơi tai mà giá không hề rẻ. Toàn 500.000 đồng/ngày mà thường ở những tuyến phố xa hơn chứ ngay đây lại cháy phòng”.

Cứ nghĩ chỉ ở Hà Nội có vỏn vẹn 3 ngày, bạn Tuệ Linh (Hà Nam) không nghĩ việc tìm nhà trọ lại khó khăn đến vậy. Trong khoảng thời gian thi (từ 30-6 đến 3-7) cả dãy khu trọ ở trường Quốc Gia chỉ còn duy nhất 1 phòng nhỏ có 1 giường, giá phòng 400.000 đồng/ngày. Được hỏi sao bảng giá niêm yết ghi giá phòng nghỉ qua đêm chỉ 120.000 đồng/ngày, bà chủ nhà nói: “Giá niêm yết giá cho thuê phòng ngày thường, còn ngày thi là giá khác. Ở đâu cũng vậy! Tự dưng trong ngày này, sĩ tử đông đột biến, tôi chẳng còn cách nào khác, muốn rẻ, cô tìm nơi khác”.


Trong khi ở Hà Nội, giá cả phòng trọ rục rịch tăng giá thì tại TP.HCM, có nhiều phòng giá rẻ hoặc miễn phí cho thí sinh. Có hẳn đội xe ôm TSMT đưa sĩ tử về tận nhà trọ.

Chiều ngày 29/6, bố con anh Trọng Lư (Ninh Bình) đi xe gắn máy lên Hà Nội, sau gần 4 tiếng chạy xe, hai bố con cũng tới ĐH Bách Khoa đem theo vẻ mặt phờ phạc, mệt mỏi sau cuộc hành trình dài. Thế nhưng suốt cả tiếng, anh cũng chưa tìm được phòng trọ cho con mình, cuối cùng anh phải thuê phòng trọ ở khu vực Giải Phóng với giá 300.000 đồng vừa bé vừa tối phải bật điện 24/24.

So với nhiều trường hợp khác, bố con anh Lư vẫn còn may mắn. Bởi hôm nay, hàng ngàn sĩ tử đổ lên Hà Nội dự thi, rất nhiều trường hợp không thuê được phòng mà phải ở ghép chung 5 người 1 phòng 10m2 với giá 70.000 đồng/người.

Nhiều mùa thi cho sĩ tử ở nhờ, chị Hương, ở địa chỉ 67 Hàng Bông (Hà Nội) chia sẻ, “Thấy các cháu mướt mồ hôi, ngơ ngác tìm nhà trọ, tôi cũng chỉ góp 1 phần sức nhỏ của mình để giúp các cháu”. Nhà thờ Cổ Nhuế cũng mở rộng cửa đón thí sinh trong mùa tuyển sinh này. Các thí sinh không những được cung cấp chỗ ở mà còn được cung cấp bữa ăn miễn phí.


Giờ nghỉ ngơi của các sĩ tử trong giáo đường của nhà thờ Cổ Nhuế.


Bữa trưa sạch sẽ, đủ chất dinh dưỡng được các bạn SVTN chuẩn bị kỹ lưỡng dành cho các sĩ tử.

Bên cạnh đó, không ít gia đình sẵn sàng đầu tư tiền để cô chiêu cậu ấm được có phòng riêng, điều hòa tủ lạnh để “mát mẻ học tốt”. Chị Huyền My (Định Công, Hà Nội) chia sẻ: “Kỳ thi THPT Quốc gia cũng là để là để xét tuyển vào đại học, vì vậy gia đình tôi không tiếc tiền thuê cho cháu một phòng riêng, có điều hòa để cháu nghỉ ngơi và ôn tập”. Con chị thi vào đại học Bách Khoa, chị không tiếc gần 3 triệu đồng để thuê cho con mình một phòng trên khách sạn 3 sao gần đó.

Người Sài Gòn tận tình giúp đỡ thí sinh

Mỗi mùa thi về, nhiều người dân ở Sài Gòn lại dang rộng vòng tay hỗ trợ thí sinh từ mọi miền quê lên. Từ 8 năm nay, cứ mỗi mùa thi về bà Nguyễn Thị Huệ (271, Bưng Ông Thoàn, Q.9), đều đón hàng chục thí sinh, phụ huynh về nhà mình. Căn phòng rộng 420m2, trước kia vốn là xưởng may, được bà thu hết đồ đạc, mắc thêm điện, quạt, chia thành hai phòng cho những cô cậu học trò nghèo, phụ huynh ở.


Cô Huệ tiếp đón thí sinh.

Sáng bà dậy từ 5h30 pha nước trà, đi mua bánh mì, mì gói về lo ăn sáng cho mọi người. Xong đâu đó, cô đi chợ mua thức ăn về nấu cho bữa trưa, bữa tối. Nhiều sinh viên tình nguyện thấy vậy, cũng góp thực phẩm, phụ giúp bà nấu nướng.

Cả hai vợ chồng bà đã về hưu nên để có đủ tiền lo cho “người dưng”, hai người phải tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn từ đầu năm. “Tôi cảm thấy việc giúp đỡ này như là trách nhiệm mà không thể không thực hiện”, cô Huệ tâm sự.




Các sĩ tử được cô Huệ chăm lo chu đáo từng bữa ăn.

Nằm khuất mình trong con hẻm nhỏ trên đường Bùi Minh Trực (Q.8, TP.HCM), căn nhà số 326/5 của anh Đinh Xuân Giao đã sẵn sàng đồng hành cùng các em thi sinh trong suốt kỳ thi THPT sắp tới.




Các sĩ tử sinh hoạt tại nhà của anh Xuân Giao.

Hiện nay, theo danh sách sơ bộ đã có khoảng hơn 150 em thí sinh đến đăng ký nhận phòng. Sức chứa của ngôi nhà có thể lên tới khoảng 200 em, mỗi phòng ở đều có một gác, một tolet và có thể ở từ 5 đến 7 em.




Như mọi năm, chùa Pháp Vân đều đón thí sinh về ở.

Năm nay các chùa, giáo xứ tiếp tục hỗ trợ thí sinh khó khăn vào ở miễn phí, một số chùa còn tặng cơm chay, cho người đưa đón thí sinh đi thi. Những chùa có nhiều năm nhận thí sinh khó khăn vào ở miễn phí như chùa Bồ Đề, Pháp Vân (Q.Bình Thạnh), TrungNghĩa (Q.Gò Vấp), Vạn Thiện (Q.5).




Trong chùa có chỗ ơ rộng rãi, thoáng mát cho phụ huynh, thí sinh.

Tại chùa Pháp Vân (Q.Bình Thạnh), nhà chùa đã tiếp nhận được 60 thí sinh và phụ huynh. Họ được sinh hoạt trên một tầng lầu, với không gian yên tĩnh. Nhà chùa cũng sẽ chăm lo các bữa ăn và có xe đưa đón thí sinh đi thi. “Ở đây mọi thứ rất tốt, em vừa từ quê lên đã dược dẫn vào đây và có chỗ sinh hoạt tốt như vậy là quá tuyệt rồi”, bạn Nguyễn Minh Tâm (Định Quán, Đồng Nai) chia sẻ.






Sĩ tử được đảm bảo nơi yên tĩnh để học, có xe đưa đi thi.

Ngoài ra các trường như ĐH Sư phạm Kĩ Thuật, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Công nghệ thực phẩm…cũng tạo điều kiện cho sinh viên ở nội trú tại KTX hoặc thuê phòng trọ ngoài giá rẻ. Nhằm hỗ trợ chỗ trọ giá rẻ cho các thí sinh và phụ huynh tại 8 cụm thi quốc gia trên địa bàn TPHCM, chương trình TSMT cũng đã vận động được 60.532 chỗ trọ, trong đó có 8.793 chỗ trọ miễn phí. Còn lại là chỗ trọ giá rẻ từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng/chỗ ngày.




KTX trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng dành chỗ cho thí sinh dự thi.

Căn tin KTX sạch sẽ.


Có cả cửa hàng tiện ích trong KTX.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]