Phụ nữ rậm lông coi chừng có bệnh

Chứng rậm lông thái quá ở phụ nữ không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn là dấu hiệu của một căn bệnh tiềm ẩn.

15.5972
>>  
 
Khoảng từ 5 đến 15% phụ nữhiện tượng rậm lông, và nguyên nhân chủ yếu trong nhiều trường hợp là do rối loạn hoóc môn (tăng tiết hoóc môn nam), các chuyên gia từ Trường Sản Phụ khoa hoàng gia cho biết.

Trong đó, hội chứng buồng trứng đa nang gây ra từ 70 đến 80% số ca. Ngoài ra, những nguyên nhân hiếm gặp hơn có thể là có khối u, rối loạn chức năng tuyến giáp, hoặc sử dụng các loại thuốc nào đó.

Chứng rậm lông thường gây đau khổ cho các cô gái trẻ, thậm chí khiến nhiều người lo lắng trầm cảm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng người bệnh nên đến gặp bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân, thay vì ngồi nhà tự "xử lý".

Những trường hợp nhẹ có thể trị liệu bằng cách trang điểm hoặc xử lý thẩm mỹ, nhưng với các trường hợp vừa hoặc nặng, biện pháp hiệu quả sẽ là trị liệu hoóc môn, chẳng hạn uống thuốc ngừa thai và các liệu pháp khác.

Việc giảm cân, đặc biệt với các phụ nữ béo phì, cũng có thể giúp giảm hàm lượng hoóc môn nam testosterone - nguyên nhân gây rậm lông.

"Thường thì phụ nữ cố gắng nhiều năm trời để đối phó với hiện tượng rậm lông, trước khi tìm tới các bác sĩ. Bạn cần xem lại mình trong bối cảnh gia đình hay sắc tộc, xem điều gì được coi là 'bình thường'. Nếu nhận ra sự khác biệt về chuyện mọc lông hoặc nhận thấy phải nhổ lông nhiều hơn bình thường, bạn cần tìm sự giúp đỡ", bác sĩ Swingler cho biết.

AloBacsi.vn(Theo VnExpress)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]