, được thực hiện nhằm hiểu rõ hơn nhận thức của phụ nữ về vẻ đẹp bên ngoài.
Kết quả cho thấy 41% phụ nữ cho rằng họ muốn có một bộ ngực to hơn là có một chỉ số IQ cao, 24%
lý giải rằng một bộ ngực to sẽ khiến họ cảm thấy hạnh phúc hơn và hơn 33% cho rằng họ sẵn sàng đánh
đổi trí tuệ để có một bộ ngực đẫy đà.
44% phụ nữ nói rằng họ muốn có một thân hình mảnh mai, sau đó mới đến một trí tuệ sáng suốt,
trong đó có 37% sẵn sàng đổi trí tuệ để có một thân hình lý tưởng.
57% phụ nữ được hỏi tin rằng đàn ông sẽ hứng thú và dễ bị thu hút hơn nếu họ có một bộ ngực lớn
và theo đó chỉ có 43% phụ nữ cảm thấy rằng đàn ông sẽ quan tâm nhiều hơn đến họ nếu họ có một chỉ
số IQ cao.
Phụ nữ ngày
nay bị ám ảnh quá nhiều về một bộ ngực căng đầy.
Mark Pearson của trang MyVoucherCodes.co.uk, đơn vị tiến hành lấy ý kiến thăm dò, cho biết: "Tôi
ngạc nhiên khi biết rằng rất nhiều phụ nữ coi trọng vẻ bề ngoài nhiều hơn chỉ số IQ của họ. Thật
thú vị khi biết rằng việc sở hữu một bộ ngực to sẽ khiến phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn việc có một
chỉ số IQ cao, đặc biệt là trong công việc. Có đến hơn một nửa phụ nữ tin rằng vẻ bề ngoài lôi cuốn
sẽ giúp phụ nữ
thăng tiến nhanh hơn trong nghề nghiệp".
Nhiều người cho rằng, các trang quảng cáo và tạp chí chính là những nhân tố gây nên áp lực đối với
phụ nữ về vẻ bề ngoài của họ.
Bà Kat Banyard thuộc nhóm UK Feminista cho biết: "Phụ nữ ngày nay đang phải đối mặt với những áp
lực chưa từng có về cơ thể họ. Ngành công nghiệp chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ ngày càng nở rộ, điều
đó có nghĩa rằng ngay từ khi còn nhỏ, phụ nữ đã được tiếp xúc và được trang bị quan niệm rằng vẻ bề
ngoài của họ quan trọng hơn những việc họ làm được. Hậu quả của việc này là tình trạng ngày càng
nhiều phụ nữ thay đổi thói quen ăn uống hoặc sử dụng các biện pháp cực đoan như phẫu thuật thẩm mỹ
để thay đổi vẻ bề ngoài của mình".
Những con số thống kê ở trên cho thấy, chắc chắn phụ nữ sẽ tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào sắc đẹp
chứ không phải trí tuệ.