Porsche đã có một năm thành công vượt trội trên tất cả các khu vực trong năm qua.

Nhờ có chiến dịch về sản phẩm mạnh mẽ đồng thời mở rộng mô hình kinh doanh, chúng tôi đã nâng cao hơn nữa sự hấp dẫn của thương hiệu Porsche trên quy mô toàn cầu

15.599
Kết thúc năm 2013, Porsche tiêu thụ hơn 162.000 xe trên phạm vi toàn cầu, tăng 15% so với năm 2012. Đây là lượng bán hàng cao nhất từ trước đến giờ trong lịch sử hãng xe thể thao nước Đức này.

Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất với 42.323 xe mới đã được giao tận tay cho khách hàng, tăng 20,8% so với năm 2012. Thị trường Trung Quốc đã có tổng cộng 37.425 xe được bán ra trong năm 2013, tăng 20% so với năm trước. Tại thị trường nội địa (Đức), Porsche đã đạt mốc "đỉnh" nhất 20.638 xe.


Cayenne vẫn là dòng xe bán chạy nhất của Porsche.

Porsche 911 là mẫu xe thể thao đặc biệt thành công trong năm 2013. Đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ra đời của mình, có khoảng 30.000 chiếc xe thể thao mang tính biểu tượng đã được giao cho khách hàng.

Dòng xe Cayenne vẫn tiếp tục duy trì dòng xe bán chạy nhất của Porsche. Cụ thể đã có hơn 84.000 chiếc SUV thể thao này đã tới tay khách hàng. Ngoài ra có khoảng 25.500 chiếc xe Boxster được bán, trong đó bao gồm cả dòng xe Cayman mới,  tăng 117,4% so với năm ngoái trong cùng phân khúc. 




Lý giải cho sự tăng trưởng vượt bậc, ông Bernhard Maier - Thành viên Hội đồng quản trị nhóm Kinh doanh và tiếp thị tại Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG cho biết: "". Đồng thời, Porsche cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào Porsche Macan và 911 mô hình Targa trong mục tiêu doanh số mới.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]