Punto Pelota “mổ xẻ” lý do Iniesta "buồn"

Sau các chiến dịch chống Barca của chương trình Punto Pelota bằng việc đưa ra các đề tài “Messi có phải là một nhà độc tài” và “Neymar là một kịch sỹ hay không”, đến lượt Iniesta bị kênh La Sexta đem ra “mổ xẻ”, lần này với tiêu đề “Những lý do khiến Iniesta bực mình” trong quá trình thương lượng để tái ký hợp đồng.

15.5809

Tiền vệ Andres Iniesta

Theo kênh truyền hình nói trên, tiền vệ kiến tạo hàng đầu của Barcelona có bốn lý do để cảm thấy mình đang bị mất tình thương yêu từ CLB mà anh đang khoác áo.

Đầu tiên, đó là sự ra đi của Emilio Ricard, chuyên gia hồi phục sức khỏe cho các cầu thủ của đội bóng xứ Catalunya, được coi là người quan trọng nhất đối với Iniesta tại sân Camp Nou.

Tiếp đến là quyết định ra đi của Victor Valdes khi mùa bóng hiện nay kết thúc. Thủ môn của Barca được coi là người bạn và người anh em rất thân thiết của Andres, nên việc ra đi của cầu thủ này làm cho Iniesta cảm thấy hụt hẫng lớn.
 
Thứ ba, từ đầu mùa bóng tới nay Iniesta phải ngồi trên băng ghế dự bị khá nhiều, chiếm 1/3 số phút, do chính sách xoay tua của Martino và điều này là khó có thể chấp nhận với một cầu thủ trước đây thuộc dạng “không thể đụng đến” như Andres.

Và cuối cùng là do anh có nhiều lời chào mời khủng, đặc biết từ Manchester City, với mức lương cao hơn hiện nay rất nhiều. 

Barca “phản pháo” 

Iniesta (phải) là "nạn nhân" mới nhất của Punto Pelota

Trong bài viết “Hãy để Iniesta được yên” đăng trên tờ Sport , nhà báo Lluis Mascaro đã tố cáo một số phương tiện truyền thông lợi dụng quá trình thương lượng tái ký hợp đồng của Iniesta với Barca để làm mất ổn định nội bộ áo đỏ xanh.

“Việc tái ký hợp đồng của Iniesta đã bị lợi dụng để đưa ra một cuộc tranh cãi không tồn tại. Iniesta sẽ ở lại sân Camp Nou cho đến khi kết thúc sự nghiệp của mình. Những người chống đối Barca đã mở một chiến dịch để làm Iniesta mất ổn định, thậm chí họ còn nói bóng nói gió một cách thiếu cơ sở là Iniesta còn muốn chào mời cả Florentino Perez. Đây là một sự bịa đặt hoàn toàn. Hãy để cho Iniesta được yên”, nhà báo cule Mascaro nêu rõ trong bài viết của mình”.

Và Iniesta lên tiếng ủng hộ

Trước những tin đồn thất thiết mà một số phương tiện truyền thông đưa ra, tiền vệ Andres Iniesta đã lên tiếng khẳng định trong việc tái ký hợp đồng “tiền không phải là vấn đề quan trọng” và anh “hoàn toàn yên tâm về tương lai của mình ở sân Camp Nou” bởi vì “một khi cả hai bên đều muốn thấu hiểu thì sẽ không có bất cứ một vấn đề gì”. 

“Barca là gia đình của tôi. Vì thế, việc tôi là cầu thủ thứ hai, thứ ba hay thứ tư của Barca đều cũng thế cả thôi. Tôi chỉ muốn CLB cũng cảm thấy gắn bó với tôi như tôi với CLB. Có những cái còn quan trọng hơn tiền. Nếu tôi muốn ra đi thì tôi đã có cách nhìn khác”, cầu thủ rất quan trọng với lối chơi tiqui-taca của Barca nhấn mạnh.

Được hỏi về lối chơi hiện nay của Gerardo Martino, tiền vệ Iniesta khẳng định “tân HLV hiểu rõ triết lý bóng đá và lối chơi của Barca đem lại thành công và đứng trên tất cả, nhưng điều đó không cản trở việc có thêm những giải pháp mới cho những tình thế cụ thể và các cầu thủ đều sống chết ủng hộ những quyết định của Martino”. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]