Real tái lập cách biệt 5 điểm với Barca

Tận dụng thời cơ đại kình địch xứ Catalan "ngã ngựa" trên sân của Atletico, đội bóng Hoàng gia đã thắng Recreativo 3-2 để một lần nữa tạo khoảng cách an toàn - 5 điểm. Đây là thành quả khả quan đầu tiên của Real sau ba trận liên tiếp toàn thua.

15.5743
Niềm vui chiến thắng đã trở lại với đàn kền kền thành Madrid.

Vắng tiền đạo số một, Van Nistelrooy, cộng thêm bất lợi khi một số cầu thủ không đạt được thể lực tốt nhất, lẽ ra Real Madrid đã không sẵn sàng để giành một kết quả khả quan trên sân của Recreativo, đội xếp thứ ba từ dưới lên. Tuy nhiên, sự xuất hiện kịp thời của Robinho, tiền đạo vừa trở lại sau hơn một tháng chấn thương và ngay lập tức được HLV Schuster đưa vào danh sách thi đấu, đã tái lập lợi thế lớn của đội bóng Hoàng gia trước Barca, trong cuộc đua tại Liga.

Không phải ai khác mà chính Robinho, cầu thủ chỉ được vào sân từ phút 73 (do thể lực không tốt), là người ghi hai bàn, đem về thắng lợi quan trọng này. Tiền đạo người Brazil cũng là cầu thủ thi đấu hay nhất tại Champions League mùa này của đội bóng Hoàng gia. Vì vậy, có thể coi cú đúp trên là lời cảnh báo Roma "nên thận trọng" trước cuộc đối đầu ở lượt về, vòng 16 đội, sẽ diễn ra đêm thứ tư tuần sau.

Quay trở lại với các diễn biến chính, Real, đội đã thua 3 trong số 4 trận gần nhất tại Liga, có vẻ tiếp tục phải chịu thêm một thất bại do để thủng lưới trước ở ngay phút 16. Hậu vệ người Uruguay, Martin Caceres, dứt điểm lái bóng chính xác vào góc xa, trong một tình huống thực hiện đá phạt của Recreativo.

Tuy vậy, ĐKVĐ Liga lại không hề mất nhiều thời gian để san bằng tỷ số 1-1. Phút 28, Raul nhảy lên đánh đầu vượt qua tầm cản phá của Stefano Sorrentino, bất chấp thủ môn này nỗ lực nhảy lên đấm bóng giải nguy.

Pha đánh đầu thành bàn của thủ quân Raul. Trước đó, Recreativo đã gây khá nhiều sóng gió trước khung thành Casillas.

Sau giờ nghỉ, chỉ trong vòng 17 phút (từ 52 đến 69), trọng tài phải rút ra ba thẻ đỏ do các cầu thủ hai bên xô đẩy nhau, có những lỗi thô bạo, trong đó hai dành cho Recreativo (Beto và Alvarez - đều là thẻ đỏ trực tiếp) và một thuộc về đội khách (Ramos - hai thẻ vàng). Tận dụng lợi thế hơn người, đội bóng Hoàng gia dồn lên áp đảo, và sự xuất hiện đúng lúc của Robinho đã cụ thể hóa những cơ hội quý giá thành bàn thắng.

Phút 74, tiền đạo 23 tuổi đưa nhà ĐKVĐ vượt lên dẫn trước ngay ở lần chạm đầu tiên, khi đón được bóng bật ra ở khoảng cách sát mép khu 16 m50. Đến phút cuối của thời gian thi đấu chính thức, Robinho lại tỏa sáng bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, nâng tỷ số lên 3-1.

Robinho (phải) thực sự là "chân vàng" của đội bóng Hoàng gia.

Recreativo sau đó gỡ được một bàn nhờ cú sút phạt do tiền vệ Carlos Martins thực hiện, song 3 điểm là kết quả xứng đáng cho thày trò Bernd Schuster.

Đội hình thi đấu:

Recreativo: Sorrentino; Iago Bouzón, Beto, Martín Cáceres, Poli (Ersen Martin, 76'); Varela, Barber, Carlos Martins, Aitor (Quique Álvarez, 61'); Camuñas (Zahínos, 77'), Sinama Pongolle.

Real Madrid: Casillas; Ramos, Cannavaro (Robinho, 73'), Heinze, Torres; Diarra, Gago; Robben, Baptista, Drenthe (Pepe, 57'); Raúl.

Thùy Dương

Xếp hạng Liga 2007-2008

Tải App Thể thao của VnEpxress

  • (19/5)  
  • (19/5)  
  • (18/5)  
  • (12/5)  
  • (8/5)  
Xem thêm
 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]