0 - view
Theo công bố trên chuyên san Journal of Abnormal Psychology, dựa vào kích cỡ giãn nở của đồng tử ở trẻ em khi được cho xem những hình ảnh nhất định có thể dự đoán...
0 - view
4 - view
(TNO) Một nghiên cứu quy mô lớn đã chứng minh bệnh nhân trầm cảm có những dấu hiệu cho thấy nguy cơ tự tử rất cao, theo Reuters.
1 - view
Reuters đưa tin, theo tờ Bild (Đức), cơ phó Andreas Lubitz, người bị nghi đã cố tình khiến chiếc Airbus A320 bị rơi ở dãy Alps, Pháp hôm 24/3, từng phải điều trị trầm cảm...
1 - view
0 - view
Các nhà khoa học phát hiện, lượng lớn vi sinh vật sống trong đường ruột không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, mà còn có thể tác động đến sức khỏe tâm thần...
3 - view
(Kiến Thức) - Các chuyên gia y tế cảnh báo, dùng kết hợp thuốc giảm đau và thuốc chữa trầm cảm có thể dẫn đến chảy máu não, đột quỵ.
1 - view
Theo các chuyên gia tâm lý, những biểu hiện như không vui, lo âu, dễ bị kích động, khó tập trung, cáu gắt, chán con, chán chồng, hoảng sợ vô...
1 - view
Chữa bệnh bằng đá nóng giờ đây đã trở thành một phương pháp trị liệu, thư giãn và giải tỏa Stress hữu hiệu nhất.
0 - view
Đi bộ theo nhóm giúp giảm đột quỵ, đau tim, trầm cảm Thứ Sáu, ngày 23/01/2015 08:03 AM (GMT+7) Tập thể dục theo cách đi bộ thành nhóm ngoài trời là một trong...
1 - view
Theo các chuyên gia tâm lý, những biểu hiện như không vui, lo âu, dễ bị kích động, khó tập trung, cáu gắt, chán con, chán chồng, hoảng sợ vô...
0 - view
ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy điều trị trầm cảm ở giai đoạn đầu có thể giúp giảm nguy cơ bị đau tim và đột quỵ.
1 - view
(PL)- Bộ môn thiền trong Phật giáo góp phần giúp thai phụ giảm stress, tránh trầm cảm, giảm ốm nghén, giảm tăng huyết áp, giảm các hormone có hại, tăng hệ miễn...
1 - view
Bệnh trầm cảm có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt cũng hay gặp ở trẻ vị thành niên bị khủng hoảng, từ mức độ nhẹ nhất cho đến mức độ nặng nề nhất.
3 - view
Một nghiên cứu mới của ĐH Emory (Mỹ) công bố tuần rồi trên tạp chí AHA Journals (thuộc Hiệp hội Tim mạch Mỹ) cho thấy bệnh trầm cảm ở phụ nữ trung niên dễ dẫn đến bệnh tim hơn...
1 - view
Trầm cảm là rối loạn tâm thần phổ biến nhất ở người cao tuổi. Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng của trầm cảm ở người cao tuổi có những sắc thái riêng.
7 - view
Trầm cảm mãn tính tác động đến phụ nữ trầm trọng hơn so với nam giới, làm suy giảm các mặt chức năng nhiều hơn, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình
1 - view
Theo các nhà nghiên cứu Trường ĐH Maryland, thời gian nghỉ hậu sản kéo dài có thể giúp các "bà đẻ" giảm nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.
1 - view
Theo các nhà nghiên cứu Trường ĐH Maryland, thời gian nghỉ hậu sản kéo dài có thể giúp các “bà đẻ” giảm nguy cơ bị trầm cảm sau sinh.
2 - view
Hứng thú giảm sút, cảm giác vô vọng, cảm giác lẻ loi, bình luận thấp bản thân, mất đi linh hoạt, cuộc sống không có ý nghĩa là những dấu hiệu cho...
3 - view
(Kiến Thức) - Nguyên nhân nào gây ra trầm cảm ở người già, điều trị như thế nào, trong bao lâu?
1 - view
Trầm cảm là rối loạn về cả xúc, người bệnh trở nên buồn rầu, chán nản, mệt mỏi, cảm thấy tương lai ảm đạm, thường gây ra sự suy giảm chức năng xã hội và công việc,...
1 - view
Những người ăn uống theo phong cách ẩm thực Nhật như thường xuyên ăn rau, sản phẩm từ đậu nành, hoa quả, rong biển, sẽ có tần suất xuất hiện chứng trầm cảm giảm hơn.
1 - view
Một bệnh tâm thần rất phổ biến là bệnh trầm cảm, nó chiếm tỷ lệ 9% ở nữ và 3% ở nam. Căn bệnh này có căn nguyên là rối loạn về gen di truyền dẫn đến việc sản xuất...
0 - view
Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Tilburg (Hà Lan) sau khi khảo sát ở 5.785 người tại Mỹ trong 10 năm.
0 - view
Cuộc sống nhiều áp lực, cùng năng lượng tiêu cực tích tụ do phong thủy nhà ở, khiến nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm.
1 - view
"Nếu bạn đang ở vào thời điểm mà bạn nghĩ rằng mình cần có 1 liệu pháp hỗ trợ thì rất có thể bạn đang bị trầm cảm”.
21 - view
Một thống kê cho thấy có đến 26% người trưởng thành ở Mỹ bị trầm cảm ít nhất một lần trong đời.
0 - view
Cuộc sống nhiều áp lực, cùng năng lượng tiêu cực tích tụ do phong thủy nhà ở, khiến nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm.
1 - view
Nghiên cứu mới đây cho thấy, tình trạng bắt nạt ở trẻ vị thành niên là nguyên nhân gây ra 1/3 số trường hợp trầm cảm khi đến tuổi trưởng thành.