1 - view
Các chứng mụn nhọt, trĩ, chai chân, tụ máu do ngã... đều có thể cải thiện nếu dùng hạt gấc.
1 - view
"Dân gian ta có bài thuốc trị bệnh trĩ bằng cây lá diếp cá. Xin hỏi cây này trị trĩ nội hay trĩ ngoại, thời gian dùng và liều dùng ra sao?"....
6 - view
Đối với những người bị táo bón, mắc bệnh trĩ nên sử dụng thêm An Trĩ Vương để không phải chịu những cơn đau rát, chảy máu, nỗi sợ hãi khi đi vệ sinh trong dịp Tết.
11 - view
(Kiến Thức) - Cá lóc cuốn rau, canh mướp hương, sinh tố trái cây, cháo lươn, cháo bột mè... là những món ăn lý tưởng cho người bị bệnh trĩ quấy rầy.
16 - view
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Nhâm, Chủ tịch Hội Hậu môn Trực tràng cho biết: bệnh trĩ ở nước ta phổ biến đến mức dân gian có câu: "thập nhân cửu trĩ" tức mười người...
0 - view
Bệnh trĩ là một bệnh thường gặp ở nhiều bệnh nhân hiện nay, trong đó phổ biến nhất là bệnh trĩ ngoại. Vậy bệnh trĩ ngoại là gì? Hiện tượng và cách chữa bệnh trĩ...
5 - view
Tùy theo mức độ tổn thương, vị trí và số lượng búi trĩ mà có thể sử dụng các biện pháp điều trị vật lý.
1 - view
Tôi bị trĩ đã lâu. Xin cho biết tác hại của căn bệnh này? (Minh Tam Nguyen Thi)
1 - view
Hành là gia vị thường có trong bữa ăn. Trong Đông y, hành có vị cay, ngọt, tính ấm, có tác dụng giải cảm, diệt khuẩn.
0 - view
Tên khoa học của khoai lang là Ipomoea batataseae, thuộc dạng dây leo, bò lan, có thể trồng hom dây với bất kỳ loại đất cát hoặc đất bazan.
1 - view
Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân có thể ngâm hậu môn vào chậu nước muối ấm 0,9% hàng ngày.
0 - view
Bệnh trĩ: Nhấp nhổm ngồi không yên Thứ Năm, ngày 20/03/2014 10:16 AM (GMT+7) Hiện nay, nhiều người bị bệnh trĩ trong đó chủ yếu là người làm việc văn phòng do thói...
0 - view
SKĐS - Táo bón là một hiện tượng thường gặp trong cuộc sống hằng ngày và có thể xảy ra với bất kì ai.
0 - view
Bệnh trĩ là một căn bệnh khá phổ biến hiện nay, nhờ vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và nền y học nên việc điều trị bệnh trĩ giờ đây đã trở nên dễ dàng...
0 - view
Dân trí “Đau khổ như những ai đau khổ vì bệnh trĩ…”. Câu nói này diễn tả được phần nào nỗi khó chịu của một người bị mắc chứng này. Nhiều người Pháp khẳng...
0 - view
Người bị bệnh trĩ, khi đại tiện, lúc đầu, máu chảy rất kín đáo nhưng về sau, mỗi khi đi cầu, bệnh nhân phải rặn nhiều do táo bón, máu chảy thành giọt hay thành...
0 - view
(Sức khỏe) - Gừng là loại gia vị thường xuyên được sử dụng. Tuy nhiên, gừng có tính nóng, vì vậy người bị trĩ không nên ăn.
6 - view
Tránh các chất kích thích như cà phê, rượu, trà đậm, thuốc lá, các thức ăn nhiều gia vị như ớt, tiêu, cà ri, gừng...
0 - view
Khi có các triệu chứng bệnh trĩ như đại tiện ra máu, đau, rát, khó chịu… nên đi khám sớm để có phương pháp điều trị kịp thời, hạn chế phải phẫu thuật.
21 - view
Ngăn chặn các yếu tố có thể làm bệnh nặng hơn, điều trị nội khoa, bằng thủ thuật hay ngoại khoa... là những cách giúp điều trị hiệu quả bệnh trĩ.
26 - view
Cùng các triệu chứng như đi cầu ra máu, đau kéo dài... nhưng đó có thể là ung thư ống hậu môn hoặc trực tràng.
0 - view
Trĩ là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh hậu môn trực tràng với tỷ lệ bệnh nhân chiếm khoảng 20 đến 45% dân số, thường gặp ở nam giới nhiều hơn.
3 - view
1 - view
Hầu hết thời gian điều trị bệnh trĩ liên quan đến các bước tự chăm sóc, chẳng hạn như thay đổi lối sống. Nhưng đôi khi dùng thuốc hoặc phẫu thuật là cần thiết.
11 - view
Bệnh trĩ là một căn bệnh không trừ một ai, bất kỳ ai cũng có thể mắc phải căn bệnh phiền toái này. Bệnh trĩ gây ra sự khó chịu, đau đớn cho bệnh nhân. Ngoài...
1 - view
Theo Đông y, nên điều trị bảo tồn trĩ độ 1, 2, trĩ độ 3 ở thời kỳ viêm tắc và bội nhiễm, trĩ ở người già.
10 - view
Khi bị trĩ, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng: chảy máu gây thiếu máu trầm trọng, sa trĩ gây sưng vù, chảy máu, bầm tím, nghẹt hậu môn rất khó...
1 - view
Điều trị bệnh trĩ như thế nào là tốt và hiệu quả? Hãy tham khảo những thông tin được chia sẻ trong bài viết dưới đây.
0 - view
Nói đến bệnh trĩ chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với nó nhưng nếu để hiểu rõ ràng tường tận thì có lẽ ít người hiểu hết được về căn bệnh này. Cũng...
44 - view
Bị trĩ khi mang thai không phải là bệnh hiếm, nhưng nếu chảy máu quá nhiều có thể dẫn đến thiếu máu, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé.