1 - view
Hầu hết trường hợp trẻ bị tai nạn là do phụ huynh bất cẩn. Có rất nhiều nạn nhân khi được chở đến bệnh viện thì không còn cứu kịp.
3 - view
Viêm phổi là một trong những bệnh phổ biến nhất ở trẻ em, nhất là vào thời điểm chuyển mùa
0 - view
Gan nhiễm mỡ có thể xuất hiện ở trẻ em, nhất là trẻ béo. Nguy cơ ung thư và xơ gan sẽ rất cao nếu không được điều trị.
2 - view
SKĐS - Viêm xoang ở trẻ em (VXTE) là một bệnh khá thường gặp. Việc chẩn đoán và điều trị bệnh này ở trẻ em khác với viêm xoang ở người lớn. Trong thực tế, bệnh thường...
2 - view
SKĐS - Nôn trớ ở trẻ em rất hay xảy ra đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi. Ứng xử như thế nào khi trẻ bị nôn trớ, khi nào nôn ở trẻ em là bệnh.... không phải các bậc...
0 - view
Trẻ sinh mổ có nguy cơ thừa cân béo phì cao hơn 25% so với trẻ sinh thường, theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh.
3 - view
Ứng xử như thế nào khi trẻ bị nôn trớ, khi nào nôn ở trẻ em là bệnh.... không phải các bậc cha mẹ nào cũng biết.
7 - view
Điện giật là một trong số những tai nạn cực kỳ nguy hiểm có thể gây tử vong cho trẻ. Vì vậy việc phòng tránh trẻ bị điện giật là điều vô cùng cấp thiết.
1 - view
Các bà mẹ đều biết nếu thiếu canxi trẻ sẽ còi cọc, chậm lớn và đặc biệt sẽ rất khó cao. Nhưng làm thế nào để nhận ra con mình đang thiếu canxi.
21 - view
Các bậc phụ huynh không ít lần nghe các bé “cảm thán” bị đau bụng với gương mặt nhăn nhó, rất biểu cảm. Chuyện rất dễ xử lý nếu trẻ mô tả chính xác...
2 - view
Trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ những bé nhẹ cân mới còi xương. Vì vậy, nhiều bà mẹ có con bụ bẫm đã chủ quan không bổ sung calcium (chất vôi) cho bé...
1 - view
0 - view
Xin hỏi, đột quỵ có thể xảy ra ở người trẻ tuổi không? Làm thế nào để nhận biết cũng như phòng tránh đột quỵ. Mỹ Hạnh (Q.7, TPHCM)
2 - view
Thời tiết thay đổi, con tôi thường bị sổ mũi. Tôi có nhỏ nước muối sinh lý thì cháu đỡ hẳn. Xin hỏi, một ngày có thể sử dụng mấy lần nước muối sinh lý.
1 - view
Nghẹt tắc mũi là triệu chứng thường gặp ở trẻ em do rất nhiều nguyên nhân, nhất là khi trẻ bị viêm nhiễm đường hô hấp.
7 - view
GiadinhNet - Theo BS CKI Lã Thị Thanh Thủy, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, trong tháng 10/2014, Khoa tiếp nhận 3 trường hợp điển hình được chẩn đoán theo dõi...
0 - view
Đừng tự ý cho bé uống thuốc, vì bé còn quá nhỏ, rất nguy hiểm khi cho bé uống sai liều, và thuốc có thể che giấu các dấu hiệu bệnh của bé, khiến bác...
17 - view
Ăn quá nhiều thịt bò, đồ ngọt, chỉ ninh xương với cháo… đó là những nguyên nhân khiến trẻ bị lùn.
0 - view
Khi bị viêm khớp mãn tính, trẻ thường sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ toàn thân và các triệu chứng này không giảm khi dùng aspirine liều thông thường.
0 - view
Dị vật đường thở (còn gọi là sặc) rất hay gặp ở trẻ nhỏ, phổ biến nhất là từ 1-3 tuổi. Khi bị dị vật đường thở, người lớn cần phải thật bình tĩnh xử trí.
1 - view
Vết loét khiến miệng trẻ đau nên khó ăn uống, hay quấy khóc, lười ăn, bỏ bú, có thể dẫn đến suy dinh dưỡng.
5 - view
Trẻ bị tim bẩm sinh dễ bị viêm phổi và nhiễm trùng răng miệng. Trẻ nên ăn nhạt, hạn chế chạy nhảy, tránh nơi ô nhiễm và chăm sóc răng miệng tốt.
1 - view
(Kiến Thức) - Mùa lạnh bệnh càng gặp hơn vì là mùa của các bệnh nhiễm, siêu vi và do một số thói quen không đúng của phụ huynh...
2 - view
Con tôi mới được 2 tuổi, mấy ngày nay cháu bị ho, sốt nhẹ vào ban đêm, có lúc khó thở. Có phải cháu bị viêm phế quản không? Rất mong bác...
1 - view
2 - view
Sốt virut là bệnh gặp chủ yếu trong mùa hè ở trẻ, bệnh rất dễ lây qua đường hô hấp với triệu chứng điển hình là trẻ đột ngột sốt cao 39 - 40oC, kèm theo các...
1 - view
16 - view
Trẻ bị viêm phổi nên làm gì, trẻ bị viêm phổi uống thuốc gì là những câu hỏi thường gặp khi trong nhà có trẻ em bị viêm phổi.
1 - view
1 - view
Còi xương hay gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, vì lứa tuổi này hệ xương đang phát triển nhanh. Hậu quả của bệnh còi xương thường ảnh hưởng xấu đến phát triển thể chất, tinh thần...